5 người tử nạn trong vụ va chạm với xe máy, ô tô đâm xuống sông

Sau khi đâm vào xe máy, chiếc ôtô 7 chỗ đã đâm hỏng lan can cầu treo và rơi xuống sông Giăng khiến 5 nạn nhân thiệt mạng.

Đêm 4/10, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) có báo cáo về vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe máy trên cầu treo Sông Giăng làm 5 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong. Ảnh: VTC News

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 4/10, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-935.53 do anh Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980) cầm lái chở theo anh Lê Đình Anh (SN 1983) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973, cùng trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chạy trên đường nối xã Thanh Liên và xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương. Khi xe ô tô đi đến giữa cầu treo bắc qua sông Giăng thì va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do anh Đào Văn Nam cầm lái chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương). Cú va chạm khiến chiếc xe 7 chỗ đâm gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông Giăng.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn này, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cho biết, vụ tai nạn đã khiến 5 nạn nhân tử vong. Thi thể các nạn nhân rơi xuống sông Giăng đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ vào lúc 23h ngày 4/10.