Án mạng đau lòng: Hàng xóm tâm thần chém người đàn ông tàn tật tử vong

Vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Nạn nhân là 1 người đàn ông tàn tật.
img20210520083559-1621477667.jpg
Hình ảnh tại hiện trường.

Sáng 20/5, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Theo đó, vào 17h45 ngày 19/5, ông N.V.Th (SN 1972, trú thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) ngồi xe lăn, ra đường hóng mát. Lúc này, Nguyễn Viết Luyến (SN 1973, trú cùng thôn) đi từ trong nhà ra, trên tay cầm một con dao. Khi gặp ông Th., Luyến đã chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Luyến bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ Luyến.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, hàng tháng sử dụng thuốc tại trạm y tế của địa phương nên có bệnh án tâm thần.


Theo người dân sống gần nhà đối tượng Luyến, trước đây, mỗi khi phát bệnh, Luyến thường cầm dao đuổi chém thành viên trong gia đình nên vợ con Luyến phải bỏ về sống với bố mẹ đẻ. Hiện Luyến sống cùng với mẹ và chị gái.

Được biết, gia đình nạn nhân Th. có hoàn cảnh khó khăn. Vào năm 2014, trong quá trình đuổi bắt kẻ trộm chó, ông Th. bị nhóm trộm này ngáng đường, ngã xe, dẫn đến chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn.

Hiện, hồ sơ vụ án đã được công an huyện Đức Thọ bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.