Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 đang hướng vào biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/10:

Phía Tây Bắc bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, có nơi trên 24 độ, phía Nam 24-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.