Bà Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải là một trong số cán bộ nữ được Trung ương điều động về địa phương hồi tháng 5, vừa được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX sáng 13/10, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới vào cuối giờ chiều qua đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành cũng bầu hai Phó Bí thư gồm: ông Trịnh Việt Hùng (Phó Bí thư - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh) và ông Phạm Ngọc Sơn (Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy).

Tại hội nghị, Ban Chấp hành cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 nhân sự; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 11 nhân sự và bầu ông Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa mới.Ban Chấp hành cũng bầu hai Phó Bí thư gồm: ông Trịnh Việt Hùng (Phó Bí thư - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh) và ông Phạm Ngọc Sơn (Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy).

Phát biểu ngay sau khi tái cử, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng rất cao của Đại hội, 51 nhân sự đã được bầu vào Ban Chấp hành Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa XII và với tình cảm cá nhân, bà Hải gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các đại biểu, Đại hội đã tín nhiệm bầu và giao trọng trách lớn lao cho Ban Chấp hành khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng hai Phó Bí thư và các thành viên Ban Chấp hành khóa mới

Chúng tôi xin hứa, tập thể Ban Chấp hành tỉnh khóa XIII với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nói.

"Chúng tôi nhận thức được rằng, đây thực sự là vinh dự, là nguồn động viên hết sức to lớn để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như vượt qua mọi thách thức đang ở phía trước.Chúng tôi xin hứa, tập thể Ban Chấp hành tỉnh khóa XIII với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nói.

Bà Hải cũng khẳng định, tập thể Ban Chấp hành tỉnh sẽ luôn toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên, vì sự hài lòng, hạnh phúc, ấm no và sung túc của nhân dân tỉnh Thái Nguyên, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của tỉnh.

Trong sáng nay, Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thanh Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 23/5.

Bà Hải sinh năm 1970; quê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; trình độ PGS-TS Vật lý.

Bà đi lên từ ngành giáo dục, là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm 2007 và có thời gian gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; rồi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong 3 tháng trước khi làm Trưởng ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ QH.

Bà là Ủy viên Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.