Bắc Giang: F0 trèo tường trốn khỏi bệnh viện dã chiến ra ngoài mua đồ ăn

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận, trên địa bàn có trường hợp F0 điều trị tại bệnh viện dã chiến đã trốn ra ngoài mua đồ ăn, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 5/6, ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa xác nhận. sự việc xảy ra hai ngày trước tại bệnh viện dã chiến đặt trong Trung tâm Y tế huyện.

Thanh niên C.V.N. (22 tuổi, quê ở Sơn La) vượt qua hai vòng giám sát, trèo tường trốn ra ngoài mua bánh, sữa, nước ngọt tại cửa hàng tạp hòa ở thị trấn Thắng. Anh ta mua đồ trong 5 phút, có đeo khẩu trang, đứng cách người bán hàng 1 m, thanh toán bằng chuyển khoản xong rồi trèo tường quay lại trung tâm.

"Chính quyền cung cấp nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho bệnh nhân, người đang cách ly không thiếu thứ gì", ông Bộ khẳng định, thông tin thêm kết quả điều tra, người này trèo ra ngoài đến từ sự khích bác của một số cá nhân.

hh2-1706-1622902485-1622946869.jpg
Bệnh viện dã chiến huyện Hiệp Hòa được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Ảnh: CDC Bắc Giang

Chính quyền đã truy vết được 3 F1 và 12 F2 đưa đi cách ly tập trung; yêu cầu các hàng quán quanh bệnh viện đóng cửa chờ thông báo mới; lắp thêm camera giám sát, dựng thêm hàng rào thép gai. Công an huyện Hiệp Hòa điều thêm lực lượng xuống bảo vệ bệnh viện.

Hiện UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Công an huyện thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm F0 này và các trường hợp F1 liên quan có vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Sẵn sàng xử lý hình sự nếu sự việc trên làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến Hiệp Hòa và tổ an ninh làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến này.