Bạc Liêu ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên là cô giáo mầm non, 22 tuổi

Ngành chức năng Bạc Liêu đang thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với cô giáo mầm non để đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu báo cáo trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 6427 (hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM) về huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể trường hợp này là chị Đ.T.B.N. (sinh năm 1999, địa chỉ ở ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và là giáo viên một trường mầm non ở phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM).

Từ ngày 17 đến ngày 21/5, chị N. có tiếp xúc với bệnh nhân 6427, về nhà trọ ở tổ 68, phường Tân Thới Nhất.

cachly-oobj-1622246386.jpg
Khu cách ly tập trung phòng dịch bệnh Covid-19 của huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Đến 10h ngày 22/5, chị N. đi xe Grab ra bến xe và lên xe Phương Trang (biển số 51B-31307) về Bạc Liêu (ghế A12). Trên đường đi, xe có ghé trạm dừng chân ở Tiền Giang và quán ăn ở Sóc Trăng, chị N. có xuống xe khoảng 10 phút, có mang khẩu trang và không tiếp xúc với ai.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, chị N. về tới huyện Hòa Bình, được cha đón về ấp Xóm Lớn A.

Từ ngày 22 đến 24/5, chị N. ở nhà, không tiếp xúc với ai ở ấp. Đến 13h ngày 24/5, chị đến Công an huyện Hòa Bình làm căn cước công dân, có đến tiệm photo ở huyện (tại đây có tiếp xúc với một người). Đến khoảng 14h30, chị về nhà và không đi đâu.

Chị N. về địa phương không khai báo y tế, chỉ khai báo trên Bluezone. Đến 8h sáng 28/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình nhận được thông tin nên phối hợp lực lượng chức năng đến địa phương điều tra và đưa chị N. đi cách ly tập trung tại Trạm y tế xã Vĩnh Mỹ A, đồng thời lấy mẫu tầm soát virus SARS-CoV-2. 

Đến 12h30 cùng ngày, CDC Bạc Liêu trả kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua truy vết thần tốc, ngành chức năng đã xác định được có 46 trường hợp F1.

Giám đốc sở Y tế Bạc Liêu Bùi Quốc Nam cho biết, ngành chức năng đã nhanh chóng xác định nguy cơ và tổ chức khoanh vùng, truy vết nhanh chóng các trường hợp liên quan nên mức độ lây nhiễm trong cộng đồng không cao. Người dân nên hết sức bình tĩnh, không hoang mang.