Bản án 3 năm tù và sự hối hận muộn màng của “tú ông” điều hành đường dây mại dâm ở Đà Nẵng

Hoàng nghe lời em họ, vào Tp.Đà Nẵng điều hành đường dây mại dâm. Hoàng “dẫn mối” được cho 2 cô gái bán dâm thì đường dây bị bóc gỡ.

TAND Tp.Đà Nẵng vừa mở phiên toà sơ thẩm, xét xử Trần Minh Hoàng, SN 1993, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi môi giới mại dâm.

Tại phiên toà, Hoàng cho biết, có em họ là Đặng Thị Hương, SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Ninh.

Đầu tháng 2/2020, Hương hợp đồng thuê căn nhà số 178 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng để hoạt động mại dâm.

Hồ sơ điều tra - Bản án 3 năm tù và sự hối hận muộn màng của “tú ông” điều hành đường dây mại dâm ở Đà Nẵng

Hương khi bị bắt.

Hương chứa một số gái mại dâm để bán dâm cho khách ngay tại đây. Ngoài ra, Hương còn câu kết với một số gái bán dâm ở bên ngoài qua mạng xã hội để bán dâm cho khách.

Nhóm của Hương tự quy định số tiền bán dâm. Theo đó, nếu khách quan hệ tình dục một lần thì sẽ trả 1 triệu đồng, nếu qua đêm phải trả 3 triệu đồng.

Khi khách đến 178 Minh Mạng mua dâm, Hương sẽ thu tiền phòng của khách từ 100 đến 500 nghìn đồng, tuỳ theo phòng và khách có ở lại qua đêm hay không.

Hương thoả thuận, mình được hưởng 40% và gái bán dâm hưởng 60%. Nếu khách có cho thêm tiền thì số tiền này gái bán dâm được hưởng.

Việc liên lạc giữa Hương và gái mại dâm được thực hiện qua nhóm Wechat có tên “những nàng Kiều”.

Để tìm kiếm khách mua dâm, Hương mua nhiều sim điện thoại và lập nhóm liên lạc chung trên Facebook có tên “công ty”, “tập đoàn phò” giao cho một số đối tượng, trong đó có Hoàng quản lý.

Nhóm của Hoàng có nhiệm vụ sử dụng điện thoại mở tài khoản Zalo, đưa hình ảnh các gái bán dâm lên để tìm kiếm khách có nhu cầu mua dâm.

Sau khi tìm được khách, các đối tượng này nhắn tin trao đổi trên nhóm “công ty”, “tập đoàn phò” và Hương sẽ điều gái đến phục vụ khách mua dâm.

Việc mua bán dâm và quản lý gái mại dâm tại 178 Minh Mạng được Hương giao cho Phạm Thị Thuỷ Tiên lập sổ theo dõi để thu, chi tiền.

Từ ngày 28/3/2020 đến 9/4/2020, số tiền hưởng lợi của Hương được xác định 39 triệu đồng.

Bản án và lời cảnh tỉnh

Hoàng cho biết thêm, là anh em họ với Hương. Ngày 24/3/2020, Hoàng vào Tp.Đà Nẵng và được Hương đăng ký tạm trú.

Sau đó, Hoàng được Hương giao điện thoại để tìm kiếm khách mua dâm.

Sau khi tìm được khách mua dâm, Hoàng đưa lại điện thoại cho Hương để Hương thoả thuận việc mua bán dâm và điều gái bán dâm cho khách.

Từ 28/3/2020 đến 9/4/2020, Hoàng đã môi giới mại dâm 2 lần cho 2 khách, hưởng lợi 1,4 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị cơ quan điều tra phát hiện, Hoàng bỏ trốn.

Ngày 27/8/2020, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Hoàng.

Hồ sơ điều tra - Bản án 3 năm tù và sự hối hận muộn màng của “tú ông” điều hành đường dây mại dâm ở Đà Nẵng (Hình 2).

Hoàng phải trả giá cho hành vi mình gây ra.

Tại phiên xét xử, Hoàng khai, lúc đầu, y chỉ cố gắng làm sao để không sa lưới pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình trốn chạy, Hoàng suy nghĩ lại mọi việc, nhận thấy hành vi của mình là sai. Nếu cứ trốn chạy thì mãi không thể trở về chăm sóc cho 2 con còn nhỏ và cha mẹ già.

"Lúc đó, tôi đã nghĩ, liệu rằng mình có trốn chạy mãi suốt đời được hay không? Hay ra đầu thú, thụ án và trở về làm lại cuộc đời", Hoàng nói.

Cùng lúc, nhận được động viên của gia đình, người thân nên có thêm động lực Hoàng đầu thú.

Khi được nói lời sau cùng, Hoàng mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hoàng 3 năm tù giam về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan đường dây bán dâm này, trước đó, TAND Tp.Đà Nẵng cũng tuyên phạt Hương 12 năm tù, các đồng phạm khác nhận mức án từ 3 đến 9 năm tù về các tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Nguyễn Duy Cường - Người Đưa Tin