Bão số 13 áp sát đất liền: 5 người bị thương, 1 huyện đảo mất liên lạc

Bão số 13 đã khiến 5 người bị thương và 1 huyện đảo ở Quảng Trị mất liên lạc.

Sáng ngày 15/11, theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 7h cùng ngày thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra khiến 05 người bị thương do chằng chống nhà cửa (Quảng Trị 2, Quảng Nam 3).

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn bám sát địa bàn, ứng phó diễn biến của bão số 13.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão lúc 9h chỉ còn cách Quảng Bình - Quảng Trị 15 km. Hiện, tâm bão ở tọa độ khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,2 độ kinh Đông. Sức gió duy trì cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và tiếp tục suy yếu khi càng tiến sát đất liền. Dự báo tâm bão sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị trong khoảng 10-12h hôm nay.

Tại Quảng Trị, vào lúc 8h ngày 15/11, vùng biển huyện Vĩnh Linh, Gio Linh có sóng lớn, gió giật cấp 8-9. Nhiều nơi ở địa bàn này đã mất điện.

Nhiều cây cối cùng hàng quán ở xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị gió quật đổ, thổi bay.

Còn tại huyện đảo Cồn Cỏ, mọi liên lạc hiện bị cắt đứt do mưa bão. Trước đó, gần 200 người dân và lực lượng vũ trang được di chuyển xuống hầm tránh bão số 13. Trước đó, vào lúc 9h cùng ngày, thông tin từ lực lượng vũ trang tại đây cho biết, mưa cùng gió quật rất mạnh, nhiều mái tôn nhà dân đã bị gió thổi bay.

Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, mưa cùng gió cũng đã quật đổ nhiều cây cối cùng hàng quán của bà con sống dọc biển.