Bắt giam gã bác họ hiếp dâm bé gái 5 tuổi giữa đồng rồi sát hại

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi chết bất thường giữa đồng ruộng, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam gã bác họ.

Báo Tuổi trẻ thông tin, chiều 21/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đỏ (ngụ huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi Hiếp dâm và giết bé gái 5 tuổi.

hiepdamgietnguoi-ieog-1629597444.jpg
Phạm Văn Đỏ tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo báo Thanh Niên, trước đó, khoảng 14h ngày 18/8, ông N.V.S, (37 tuổi, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông) đi bắt cá trên phần đất ruộng của một hộ dân trên địa bàn thì phát hiện thi thể bé gái nằm giữa đồng nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT xác định thi thể bé gái là L.T.M.T (5 tuổi, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông) và nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 17/8, Phạm Văn Đỏ đến nhậu tại nhà người em bà con bạn dì là anh L.V.T (31 tuổi, ấp 2B xã Khánh Bình Đông). Lúc này, bé L.T.M.T (gọi L.V.T là chú) đang chơi tại đây. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 19h cùng ngày thì Đỏ dẫn bé T. về nhà của cha bé nhậu tiếp. 

Nhậu được khoảng 30 phút, Đỏ nghỉ nhậu, đưa cháu T về lại nhà  anh L.V.T, để ngủ với vợ chồng L.V.T. Trên đường đi, Đỏ nảy sinh ý định giao cấu nên dẫn cháu T. đến ruộng lúa. Tại đây, Đỏ thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi giao cấu xong, Đỏ dùng tay dìm nạn nhân xuống mương nước đến chết, kéo thi thể để ở ruộng lúa rồi bỏ về nhà.

Đến sáng 18.8, Đỏ đến khu vực cháu L.T.M.T nằm, với ý định chôn giấu thi thể. Nhưng do thời điểm đó có người đang phun thuốc ruộng lúa nên Đỏ không thực hiện được.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật, liên quan đến vụ án trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc công ty luật Tín Nghĩa (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, bị can đã phạm cùng lúc 2 hành vi là "hiếp dâm" và "giết người".

Với hành vi phạm tội như trên, bị can đối diện khung hình phạt nghiêm khắc nhất, bởi tính chất phạm tội của bị can là đặc biệt nghiêm trọng. Cả tội "Giết người" (Điều 123 – Bộ luật Hình sự) và tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" (Điều 142 – Bộ luật Hình sự) đều có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình.

"Khi có kết luận điều tra và ngay bây giờ cần lên án mạnh mẽ hành vi độc ác. Sự việc thật đau lòng xảy ra sau khi sử dụng men rượu, kẻ ác đã không kiềm chế dục vọng đê hèn, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng", luật sư Lễ bày tỏ sự phẫn nộ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.