Bắt giữ 3 kẻ côn đồ đập phá ô tô, hành hung người trước mặt công an tại Hòa Bình

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi đập phá tài sản, hành hung người dân do tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 20/4, lãnh đạo công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, cùng 4 người có liên quan để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích do việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình bà T.T.L. (SN 1965) với ông Lê Văn Trường (hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Chiều 19/4, khi gia đình bà L. xây tường tại tiểu khu 2 thì gia đình ông Trường đến ngăn cản và xảy ra xô xát. Sự việc xuất phát từ việc bà L có thuê anh Đặng Tiến Tiến (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)) lái xe ô tô BKS 29H-173.90 đi từ trong khu vực xây dựng của bà L. ra đường Trường Sơn A thì bị một nhóm khoảng 10 người cùng gia đình ông Trường ra chặn đường chửi bới, cầm gậy, tuýp sắt và xà beng đập phá ô tô.

Nhóm người xảy ra xô sát do việc tranh chấp đất đai

VTCNews đưa tin, chứng kiến toàn bộ sự việc, một cán bộ công an can thiệp thì ông Trường tay cầm gậy lớn tiếng thách thức: “Mày có bỏ ra không, mày có bắt nó quay vào không”. Tiếp sau đó, nhóm người tiếp tục lao vào đập phá cửa kính và hành hung tài xế ngồi trên xe.

Ông Vi Văn Chiến (chồng bà L.) bị một số đối tượng dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích tại hiện trường. Hiện, ông Chiến đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tình hình sức khỏe đã ổn định.

Bà L. cho biết, gia đình bà mua hơn 3.000m2 của nhiều người và có giấy tờ của cơ quan chức năng, nhưng ông Trường lại cho rằng, trong số diện tích đất này có phần của ông dù không hề là chủ sở hữu trong số đất trên.

Đến tháng 12/2019, gia đình bà L. được cơ quan chức năng đồng ý cho xây dựng công trình trên số đất mua của gia đình. Gia đình ông Trường kéo người đến cản trở và đánh đập ông Chiến khiến nạn nhân bị thương tổn 6%. Gia đình bà L có đơn đề nghị công an khởi tố, đồng thời có đơn gửi Tòa án huyện Lương Sơn và Ủy ban Nhân dân thị trấn Lương Sơn nhưng không được giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.