Bắt giữ 3 thanh niên liên quan tới vụ đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh Tùng. Hai bên xảy ra xô xát, Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Tùng, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Báo Giao thông đưa tin, hôm nay (7/2), Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Lực (25 tuổi, trú tại thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

3 thanh nien bi bat giu vi giet nguoi sau va cham giao thong ngay tet spl

Vũ Văn Lực, Nguyễn Thành Sang và Bùi Thế Quang tại Cơ quan Công an (từ trái sang phải). Ảnh: Báo Giao Thông

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng tạm giữ các đối tượng Nguyễn Thành Sang (26 tuổi) và Bùi Thế Quang (25 tuổi) cùng ở huyện Việt Yên để làm rõ về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, theo VTC News, vào trưa 3/2, Lực ngồi ô tô do Nguyễn Thanh Sang cầm lái. Trên đường đi từ xã Minh Đức đến xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên), ô tô này va chạm với xe của anh Thân Văn Tùng (32 tuổi), điều khiển cùng chiều, trên xe chở vợ là Thân Thị N. (SN 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh Tùng. Sang, Quang xuống xe có lời qua tiếng lại, xô xát với anh Tùng và vợ anh Tùng. Thấy vậy, Lực xuống xe đánh Tùng. Tiếp đó, Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh Tùng. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ, vận động Vũ Văn Lực đầu thú về hành vi “Giết người”; Nguyễn Thành Sang (SN 1996, trú tại thôn Cô Lôi, xã Ninh sơn, huyện Việt Yên) và Bùi Thế Quang (SN 1997, trú tại thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên) đầu thú cùng về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Tại cơ quan công an, Lực và các đối tượng có liên quan đã khai nhận rõ về diễn biến và hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.