Bắt hai đối trượng trộm xe SH, liều lĩnh rút dao chém trọng thương công an

Sau khi trộm xe máy và bị phát hiện, đối tượng Chanh đã dùng dao bầu tấn công 2 cán bộ công an xã Tân Lập, rồi lên xe Thịnh tháo chạy.

Báo Thanh Niên cho biết, chiều 18/12, thông tin từ Công an H.Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt giữ 2 tên trộm xe máy Honda SH, chém công an khi bị phát hiện.

2 nghi phạm là Trần Tiến Thịnh (30 tuổi, trú cụm 10 xã Thọ An, huyện Đan Phượng) và Trần Văn Chanh (tuổi, trú cụm 8 xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng).

bat 2 doi tuong trom cap xe sh dung dao chem cong an khi bi truy duoi 1

Khi bị tổ công tác Công an xã Tân Lập áp sát, các đối tượng đã rút dao chém chiến sỹ công an và bỏ lại chiếc xe máy. Ảnh: An ninh thủ đô

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an Thịnh và Chanh khai nhận, vào tối 13/12, Chanh gọi điện cho Thịnh rủ đi ăn trộm xe máy. Đúng kế hoạch, sáng 14/12, cả hai mang theo dao bầu, chở nhau trên xe honda wave màu xanh dùng khẩu trang che biển kiểm soát đi lòng vòng quanh địa bàn huyện Đan Phượng, xem có ai sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, khi đến Trạm y tế xã Tân Lập, thấy xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, biển kiểm soát 98B1-912.88 đang để trong sân, cả hai đã dùng vam phá khoá rồi dùng khẩu trang che biển kiểm soát trốn chạy.

Khi chạy đến Tổ dân phố số 9 (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cả hai bị thượng uý Trịnh Ngọc Hà và công an viên Nguyễn Văn Sướng (Công an xã Tân Lập) đuổi kịp, lao tới chặn đầu xe.

Thay vì chấp hành, Chanh đã dùng dao bầu tấn công 2 cán bộ công an xã Tân Lập và vừa chạy bộ vừa khua dao rồi lên xe Thịnh nổ máy sẵn, cả hai tháo chạy về hướng QL32.

Trước đó như đã đưa tin, theo trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh, trú tại xã Tân Lập, khoảng sáng ngày 14/12, anh Mạnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, biển kiểm soát 98B1-912.88 đến trụ sở Trạm y tế xã Tân Lập để cập nhật thông tin tiêm chủng. Khoảng 40 phút sau, anh Mạnh trở ra không thấy chiếc xe của mình đâu, liền trình báo Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận trình báo, nhận định các đối tượng chưa thể đi xa, Công an xã Tân Lập đã triển khai 4 mũi truy tìm phương tiện, đối tượng trộm cắp. Trong quá trình truy bắt, đồng chí Sướng đã bị 1 trong 2 tên cướp dùng dao tấn công làm bị thương ở tay.

Nhận thấy đối tượng hết sức manh động, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt Thịnh và Chanh khi đang lẩn trốn tại địa phương.