Bắt kẻ phóng hỏa đốt nhà, khóa cửa ngoài khiến 4 người bỏng nặng

Do mâu thuẫn cá nhân, Phúc đến nhà anh Vinh rồi đập cửa kính, ném bom xăng vào làm 4 người trong gia đình ông Vinh bị bỏng nặng.

Tờ Dân trí đưa tin, sáng 24/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc phóng hỏa đốt nhà làm 4 người trong gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX. Sông Cầu) bị bỏng nặng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 36 giờ, Công an tỉnh đã xác định Trần Văn Phúc (SN 1976, trú xã Xuân Cảnh) là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phúc về tội Giết người. Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Nghi can Trần Văn Phúc. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mẫu thuẫn với nhau nên hơn 3h sáng 21/9, Phúc đã đập kính cửa và ném bom xăng vào nhà anh Nguyễn Hữu Vinh rồi bật lửa đốt. Trước khi bỏ đi, Phúc thấy ổ khóa nhà anh Vinh móc trước cửa chính bèn bấm khóa lại từ phía bên ngoài.

Thời điểm nhà bị đốt, cả gia đình 4 người của anh Vinh đang ngủ. Anh Vinh phải rất khó khăn và tốn nhiều thời gian mới đạp bung cửa bị khóa để cứu vợ con. Anh Vinh cùng vợ là Trần Thị Mỹ L. (33 tuổi) và hai con là Nguyễn Trần Mỹ H. (5 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo L. (3 tuổi) bị bỏng nặng.

Hiện cả 4 người đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị, trong đó, vợ chồng anh Vinh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai cháu nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Được biết, anh Vinh bị phỏng nặng với thương tích 70%, vợ anh bị thương tích 60%. Cháu H. bị phỏng nặng và nguy cơ hoại tử đôi bàn tay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.