Bắt nghi phạm liên quan vụ 39 người Việt chết trong thùng container ở Anh

Gần 3 năm sau vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh, cơ quan chức năng Ý và Anh phối hợp bắt giữ thêm 1 nghi phạm.

Cảnh sát Ý vừa bắt giữ một người đàn ông liên quan vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh. Stefan Damian Dragos (28 tuổi), bị cáo buộc đã cung cấp chiếc xe tải được sử dụng để chở nhóm người di cư trái phép, những người được tìm thấy đã chết trong thùng chở hàng ở phía sau xe vào tháng 10/2019.

Dragos bị bắt tại thị trấn Cinisello Balsamo, phía bắc Milan. Cảnh sát không tiết lộ thông tin chi tiết. Hiện phía Dragos cũng như luật sư đại diện chưa đưa ra tuyên bố nào.

13e681d8-7d65-419c-8242-62626d7a4024-1623547229.jpeg
Chiếc xe container chứa thi thể 39 người Việt tại thị trấn Grays, Anh, hồi tháng 10/2019. (Ảnh: The Guardian)

Hôm 23/10/2019, 39 thi thể có độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và thiếu niên, đã được tìm thấy tử vong trong một chiếc xe container khi đang được vận chuyển từ cảng Zeebrugge của Bỉ đến Purfleet ở Essex, Anh.

Những tin nhắn thoại được tiết lộ cho thấy, các nạn nhân đã tuyệt vọng cầu cứu và xin mở cửa khi có dấu hiệu ngạt khí, trong điều kiện nhiệt độ ở container lên tới 38,5 độ C và không gian tối đen.

Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London ngày 21/12/2020 tuyên án tội ngộ sát đối với Eamonn Harrison (23 tuổi), tài xế xe tải đến từ Bắc Ireland, và Gheorghe Nica (43 tuổi), điều phối viên, đến từ Romania.

Một tài xế xe tải khác đến từ Bắc Ireland có tên Christopher Kennedy (24 tuổi) và Valentin Calota (38 tuổi) tài xế xe bán tải đến từ Romania, đều bị kết tội âm mưu đưa người vào Anh một cách bất hợp pháp.

Cảnh sát cho biết hai kẻ cầm đầu, Ronan Hughes (41 tuổi) và Nica, đều khai động cơ buôn người và ngộ sát xuất phát từ lòng tham thiếu hiểu biết, khiến nhóm đối tượng bỏ qua mọi rủi ro và đẩy nhóm người di cư lên container với số lượng gấp đôi bình thường để tăng lợi nhuận.

Theo đó, mỗi người di cư sẽ phải nôp cho những kẻ buôn người từ 10.000 đến 13.000 bảng để được đưa từ miền bắc nước Pháp đến Vương quốc Anh.