Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 46 kg ma túy đá từ Lào sang Việt Nam, thủ súng ngắn đã lên đạn

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 46 kg ma túy đá, thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn.

Theo báo Người lao động, ngày 23/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển 46 kg ma túy đá từ Lào sang Việt Nam.

bat-giu-2-doi-tuong-van-chuyen-46kg-ma-tuy-da-tu-lao-ve-viet-nam-thu-giu-1-khau-sung-ngan-da-len-dan-1629704459.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: Người lao động

TTXVN đưa tin, trước đó, vào lúc 16h5 ngày 22/8, tại Thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Hướng Lập chủ trì phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đội Trinh sát ngoại biên - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng các đơn vị có liên quan đã đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 46 kg ma túy đá được bọc trong bao ni lon, 3 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn (trong đó đã có 1 viên đạn lên nòng).

Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào mở rộng điều tra vụ án, vào lúc 20h cùng ngày, các lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ thêm 1 đối tượng trong đường dây này, thu giữ 1 xe ô tô hiệu Fotuner màu bạc, biển kiểm soát Lào.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, củng cố tài liệu vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.