Bắt quả tang 30 phụ nữ men theo đường biển trốn khỏi khu vực phong tỏa

Nhóm phụ nữ khai nhận đang tìm cách đi ra Đà Nẵng để bán cá thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, yêu cầu trở lại nơi cư trú nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan cho cộng đồng.

Tối 26/6, cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, phát hiện khoảng 30 phụ nữ đang tìm cách rời khỏi vùng phong tỏa.

Ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ xác nhận, khoảng 30 phụ nữ ở phường Phổ Thạnh, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã men theo đường biển để bỏ trốn.

"Bước đầu, họ khai nhận đang tìm cách đi ra Đà Nẵng để bán cá thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, yêu cầu trở lại nơi cư trú nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan cho cộng đồng", ông Tâm nói.

cdc1a142a7004e5e1711-1624754486.jpg
Cơ quan chức năng Quảng Ngãi truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc Covid-19 ở thị xã Đức Phổ. Ảnh: Zing

Chỉ trong một ngày, Quảng Ngãi ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 14.442 (tài xế xe tải chở hàng đông lạnh ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, đang điều trị cách ly tập trung tại trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2).

Đến nay, ngành y tế địa phương đã truy vết được 117 F1, 249 người là F2 liên quan bệnh nhân 14.442.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh họp khẩn chỉ đạo các đơn vị địa phương chuyển từ trạng thái “bình thường mới” sang trạng thái với mức “nguy cơ” lây nhiễm trong cộng đồng cao.

Quảng Ngãi chủ động xây dựng các kịch bản, phương án khi dịch bùng phát. Để triển khai phòng, chống đợt dịch phát sinh lần này, UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế, Công an tỉnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND các địa phương tiếp tục truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc với F0 để thực hiện các biện pháp y tế kịp thời.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định cách ly y tế theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; tạm dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng từ tỉnh Quảng Ngãi đi các tỉnh phía Nam và ngược lại. Thời gian áp dụng kể từ 12h00 ngày 26/6 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi người dân cùng chung tay phòng chống dịch: "Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ động phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng xã hội. Đề nghị nhân dân tích cực giám sát, theo dõi chặt chẽ những người từ vùng dịch về nhưng không thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định; nếu phát hiện thì thông báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân và kiểm soát tốt dịch bệnh hiện nay".