Bắt quả tang đối tượng người Lào mang 38.000 viên ma túy vượt biên vào Việt Nam

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Xêng Phêng Say đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY từ Lào vào Việt Nam.

Tối 21/6, bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ một người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy vào Việt Nam.

2106-ma-tuy-1624327952.jpg
Đối tượng Xêng Phêng Say và tang vật 38.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt khi đang vận chuyển qua biên giới. (Nguồn: bienphong.com.vn)

Cụ thể, lúc 10h15 ngày 21/6, tại trục Đường 16A ở cửa khẩu phụ Cheng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) đi bản Mày (huyện Sepone, tỉnh Savannakhet, Lào), cách mốc Quốc giới 597 về phía Việt Nam hơn 20m, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Xêng Phêng Say (38 tuổi, trú ở bản Sọp, huyện Sepangphay, tỉnh Khammouane, Lào) đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY từ Lào vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, Xêng Phêng Say khai nhận mua ma túy tại Lào, sau đó tìm cách vượt biên trái phép vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ, tuy nhiên đã bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ tại biên giới.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.