Bắt quả tang thanh niên vận chuyển 2 balô đầy ắp ma túy

Ập vào khách sạn tại thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng bắt quả tang Long mang theo 2 balô chứa 20 gói ma túy tổng hợp dạng đá.
caec17642b26c2789b37-1614067841.jpg
Tang vật vụ án bị lực lượng công an thu giữ - Ảnh: Người lao động

Ngày 23/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, rạng sáng 5/2, trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bất ngờ ập vào một khách sạn tại thị trấn Dầu Giây, bắt quả tang Long đang vận chuyển 2 balô chứa 20 gói ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng 20kg.

Ngoài ra, công an thu giữ một điện thoại, một xe máy là phương tiện Long sử dụng để vận chuyển số ma túy trên.

Bước đầu, Long khai được An nhờ nhận hộ ma túy rồi mang về giao lại cho đối tượng này tại một căn nhà ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, Long chưa kịp giao hàng cho An thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Long, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp An, thu giữ một số tang vật liên quan.

Khai với lực lượng chức năng, An thừa nhận đã điện thoại và gửi định vị nhờ Long liên lạc với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) nhận 2 balô chứa ma túy mang về cho mình.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy có số lượng "khủng" nhất tỉnh thu giữ được. Đường dây này đưa ma túy từ miền Trung vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ.