Bắt thanh niên 9X cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 20 tỷ đồng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 2 tỷ đồng/1 ngày. Đến khi bị bắt, nhóm này đã giao dịch gần 20 tỷ đồng.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 12/7, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 2 tỷ đồng/1ngày.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định cầm đầu đường dây cá độ này là Nguyễn Thành Quân (SN 1994, ở số nhà 7/118 phố Phan Bội Châu, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa).

Quá trình điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, Nguyễn Thành Quân (tức Quân Tèng) lập trang Web www.3in1bet.com và quản lý đầu Master có ký hiệu là b90901, sau đó chia thành các tài khoản cấp dưới để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

9-doi-tuong-trong-duong-day-ca-do-bi-cong-an-thanh-pho-thanh-hoa-bat-giu-1626079876.jpg
Các đối tượng trong đường dây cá độ bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Thanh Tra

Liên quan đến đường dây cá độ này, nguồn tin trên báo Thanh Tra cho biết thêm, từ đầu mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, Nguyễn Thành Quân đã tổ chức cho gần 20 đối tượng khác trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Thạch Thành thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và thu lời bất chính.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 2 tỷ đồng/1 ngày. Đến khi bị bắt, bọn chúng đã giao dịch với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này, thu 17 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 60 triệu đồng tiền mặt và đang điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án.