Bắt thanh niên lái xe "thông chốt" kiểm dịch, tông bị thương chiến sĩ cảnh sát

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Tình tăng ga, lao xe vào một cán bộ trực chốt kiểm dịch tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Theo thông tin trên VTC News, ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh bắt giữ Đ.V.T (SN 2003; trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi đâm xe vào cán bộ trực chốt kiểm soát dịch.

373c052e636c8a32d37d-1629676900.jpg
T. và chiếc xe máy bỏ lại tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: VTC News

Báo VOV cho biết thêm, khoảng 22h ngày 21/8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam giới điều khiển xe máy BKS 88K1-58841 định đi thẳng qua chốt. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, đối tượng không chấp hành, bất ngờ tăng tốc đâm trúng Trung úy Lưu Trường Giang (cán bộ Công an huyện Mê Linh) làm nhiệm vụ kiểm soát, rồi bỏ chạy. Hậu quả, đồng chí Giang bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Mê Linh đã khẩn trương điều tra, xác minh, đồng thời xác định đối tượng chống đối là T và đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, biết có chốt kiểm dịch nhưng sợ bị phạt nên cố tình tắt đèn và đi với tốc độ cao, đâm vào barie và cán bộ tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ.

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.