Bị cáo buộc chưa thành khẩn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đối mặt 8 năm tù

VKSND cáo buộc ông Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm dẫn đến các sai phạm cấp phép, thu hồi, tiêu huỷ 7 thuốc giả tại cục Quản lý Dược, song "chưa thực sự thành khẩn", đồng thời đề nghị tòa sơ thẩm xử phạt ông này 7 – 8 năm tù.

Sau hơn 2 ngày xét hỏi công khai, chiều 14/5, đại diện VKSND Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội cùng mức án đề nghị đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 bị cáo đồng phạm do liên quan đến các cáo buộc Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

bi cao buoc chua thanh khan cuu thu truong bo y te truong quoc cuong doi mat 8 nam tu

VKS luận tội các bị cáo.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng phần thẩm tra các bị cáo công khai tại tòa, VKSND xét thấy:

Trong giai đoạn xảy ra vụ án, năm 2008- 2014, với vai trò Cục trưởng Quản lý Dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc, ông Cường bị VKS cáo buộc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả được nhập khẩu và tiêu thụ, với trị giá hơn 148 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ông Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy. Điều này dẫn đến hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng Health 2000 Canada để điều trị, tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Căn cứ lời khai của ông Cường trong 2 ngày xét hỏi vừa qua, VKS đánh giá ông Cường là “chưa thực sự thành khẩn với các hành vi phạm tội, do ông Cường mới chỉ nhận tội với trách nhiệm của người đứng đầu cục Quản lý Dược”.

Trước đó, trong phần xét hỏi, ông Cường nói "rất tiếc" trước nhữg sai phạm của các cựu thuộc cấp, đồng thời, nhận trách nhiệm, với tư cách là người đứng đầu.

VKS đề nghị tòa cấp sơ thẩm xử phạt ông Cường mức án từ 7- 8 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

bi cao buoc chua thanh khan cuu thu truong bo y te truong quoc cuong doi mat 8 nam tu 1

Bị cáo buộc chưa thành khẩn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đối mặt 8 năm tù.

Cùng tội này, VKS đề nghị tuyên ông Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế) 3-4 năm tù, Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP.HCM) 2-3 năm tù.

Bà Phạm Hồng Châu (cựu Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược) bị đề nghị 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu phó phòng) bị đề nghị 4-5 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với nhóm bị cáo tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, VKS cáo buộc Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT công ty VN Pharma cấu kết với Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc công ty H&C), chỉ đạo các thuộc cấp tại công ty VN Pharma làm giả các hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả, chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu 7 loại thuốc giả, số lượng 838.100 hộp, nâng khống và hưởng lợi hơn 31,5 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho biết, trước giai đoạn xét xử, Hùng đã bồi thường 5 tỷ đồng, nhận nuôi 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên được xem xét là yếu tố giảm nhẹ.

Kiểm sát viên nhận định: “Các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận, thu lợi bất chính mà các bị cáo đã bất cháp pháp luật và đạo đức để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật, sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế, phạm tội nhiều lần”.

Từ đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng mức án 20 năm tù vì tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo điều 157, Bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp với bản án 17 năm tù tại vụ án thuốc giả của VN Pharma giai đoạn 1, mức án chung được đề nghị, là 30 năm tù.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 8 năm tù đến 16 năm tù. Về hình phạt bổ sung, VKS đề nghị tòa tuyên cấm ông Trương Quốc Cường và các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan lĩnh vực y tế, dược 5 năm sau khi ra tù.

T.V