Bị phạt 12,5 triệu đồng vì bịa cách chữa dịch Covid-19 trên mạng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với B.H.Q về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về cách chữa trị dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Hoàng Mai phát hiện một tài khoản facebook đăng tải cách chữa trị dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. Đây là thông tin sai sự thật, không đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là B.H.Q (SN 1998; trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai). Khi Công an quận Hoàng Mai mời lên làm việc, Q đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội. Sau khi được giáo dục, tuyên truyền, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

 Những thông tin đăng tải sai sự thật, xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19 đều bị xử phạt nghiêm
Những thông tin đăng tải sai sự thật, xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19 đều bị xử phạt nghiêm

Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với B.H.Q về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tất cả những trường hợp vi phạm đều bị lực lượng Công an xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Zing hồi giữa tháng 2, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cũng xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Dịu (24 tuổi, trú xã Trung Dũng) về hành vi phát tán thông tin sai sự thật lên mạng xã hội với mục đích "câu like", bán hàng online.

Theo điều tra, tối 31/1, cảnh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook có 1 tài khoản mang tên Nguyễn Thị Dịu đăng tải bài viết có nội dung: “Không được ra khỏi nhà từ 4h đến 7h30 sáng mai, vì các chính phủ trên khắp cả nước đổ nước thuốc khử trùng theo máy bay, xin chuyển qua thông báo cho nhau biết."

Công an xác định Dịu là chủ tài khoản Facebook trên đã đăng tải thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch Covid-19 nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Dịu khai nhận đang kinh doanh online các sản phẩm mỹ phẩm. Lợi dụng việc mọi người đang quan tâm, lo lắng về dịch bệnh đang diễn ra, Dịu đã đăng thông tin trên lên Facebook.

Dù biết rõ không có việc phun thuốc khử trùng bằng máy bay, Dịu vẫn cố tình đăng tải thông tin không chính xác nhằm "câu like", gây sự chú ý để cho nhiều người biết đến trang Facebook của mình.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trong khi các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đang nỗ lực ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì nhiều cá nhân do nhận thức kém, thích sống ảo đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm mục đích câu like và gây tò mò, thu hút lượng người tham gia theo dõi đông để bán hàng online…

Tính đến ngày 24/02/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp, xử phạt 11 trường hợp, số tiền trên 120 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội; tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 02 trường hợp với số tiền trên 09 triệu đồng.