Bị sét đánh khi đi làm rẫy, 3 người trong một gia đình thương vong

Cơn mưa kèm theo sét đánh cục bộ tại khu vực Đồn Mỹ, khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh đã làm chết và bị thương 3 người dân đi làm rẫy.

Chiều 6/5, ông Trương Duy Tuấn - Chủ tịch thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh (Bình Thuân) cho biết, lúc 10h sáng cùng ngày, chính quyền đã đến viếng, hỗ trợ gia đình chi Đặng Thị Ny, người bị sét đánh tử vong chiều 5/5.

set-1620346442.jpg
Một vụ sét đánh vào đầu mùa mưa trên địa bàn Đức Linh, Tánh Linh gần đây. Ảnh: Báo Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5/5, trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh có mưa kèm theo sét đánh cục bộ tại khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, làm thiệt mạng chị Đặng Thị Ny (SN 1996), cha mẹ chồng của chị Ny là ông Phạm Nhỏ (SN 1953) và bà Bùi Thị Hương (SN 1958) bị thương. Lúc này cả 3 người đều đang làm rẫy.

Ngay sau khi xảy ra sét đánh, UBND thị trấn Lạc Tánh đã cử lực lượng xung kích cùng nhân dân hỗ trợ gia đình đưa người bị sét đánh tử vong về nhà để lo mai táng. 2 người bị thương được đưa vào chăm sóc tại bệnh viện đa khoa Đức Linh, hiện đã qua cơn nguy kịch.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp với UBND thị trấn Lạc Tánh tới thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, tham mưu UBND huyện hỗ trợ cho hộ gia đình bị thiệt hại do sét đánh theo quy định.

Địa phương cũng nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra vào thời điểm giao thời hiện nay để chủ động triển khai phương án ứng phó, xử lý tình huống phòng, tránh dông, lốc xoáy, sét và mưa đá thời điểm giao mùa.