Bình Định: Khởi tố đối sử dụng mã tấu đuổi chém đoàn tổ công tác phòng chống dịch Covid-19

Khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở chấp hành việc đóng cửa quán cà phê trong thời gian chống dịch, đối tượng đã không chấp hành, còn buông lời lăng mạ, xúc phạm và dùng mã tấu đuổi chém đoàn công tác.

Ngày 14/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định giam giữ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, trú tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) là chủ quán cà phê "Ba cô gái'' về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Thiện tại cơ quan điều tra (Ảnh: VOV)

Theo VOV, theo tài liệu của cơ quan công an, vào sáng ngày 11/4, một tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định gồm 16 người đi tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch Covid-19.

Khi tổ công tác đến quán cà phê “Ba cô gái” ở khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh vẫn có dấu hiệu hoạt động, rất nhiều người đang uống cà phê, không chấp hành việc đeo khẩu trang, Tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời vận động mọi người ra về để đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả.

Hung khí mà Thiện sử dụng để đuổi chém tổ công tác

Cũng theo PLO, khi thấy khách hàng đứng dậy ra về, Nguyễn Văn Thiện đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới. Khi được tổ công tác giải thích, vận động Thiện đóng cửa quán cà phê theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, đối tượng này đã sử dụng mã tấu đuổi chém tổ công tác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Vân Canh đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Thiện và thu giữ hung khí. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, đối tượng này đã có 4 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Nguyễn Văn Thiện về hành vi chống đối người thi hành công vụ.