Bình gas mini phát nổ tại cuộc thi nấu ăn, 4 nữ sinh bị bỏng

Trong lúc thi nấu ăn ở trường THPT Phan Đăng Lưu 4 nữ sinh cùng 1 sinh viên thực tập bị bỏng do bình gas mini phát nổ.

Sáng 26/3, trong cuộc thi nấu ăn do Đoàn trường THPT Phan Đăng Lưu (ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) tổ chức không may đã xảy ra vụ nổ bình gas mini khiến 5 người bị bỏng phải nhập viện.

cap-cuu-ymzi-1616747120.jpg
Bốn học sinh và một sinh viên thực tập được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 26/3 tại trường THPT Phan Đăng Lưu, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm trên, Đoàn Trường THPT Phan Đăng Lưu tổ chức thi nấu ăn với chủ đề "Ba miền". Trong lúc đang nấu ăn, một bình gas mini phát nổ khiến 5 người ở gần đó bị bỏng. Trong đó có 4 học sinh nữ của lớp 10 thuộc trường này và 1 nam sinh viên của trường ĐH Sư phạm Huế đang trong quá trình thực tập tại trường.

Ngay sau đó, nhà trường đã gọi cấp cứu 115 đến đưa các học sinh và sinh viên nói trên đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Tất cả đều bị bỏng ở mặt, chân và tay.

Ông Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu xác nhận thông tin trên và cho hay các em chỉ bị bỏng nhẹ.

Ngoài ra, ông Dũng cho biết nhà trường có yêu cầu các buổi ngoại khóa nấu ăn phải sử dụng bếp cồn nhưng 1 số lớp lại dùng bình gas mini và để xảy ra vụ việc trên.