Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô

Cả ngày đội nắng canh chốt vào TP.Hà Nội, các chiến sĩ cũng phải tranh thủ thời gian ăn vội suất cơm nhân lúc vắng phương tiện lưu thông.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô

Bắt đầu từ sáng 14/7, đồng loạt 22 chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố Hà Nội chính thức được kích hoạt với tinh thần tập trung chủ yếu phòng, chống dịch xâm nhập vào Hà Nội.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 2).

Lực lượng chức năng chia thành 3 ca để thay phiên nhau kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 3).

Ghi nhận của phóng viên tại điểm chốt kiểm soát số 8 (Cổ Linh – QL5, quận Long Biên) lúc 21h, lượng phương tiện từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đổ về TP vẫn khá nhiều.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 4).

Bất kể thời gian nào, công tác kiểm tra vẫn thực hiện đúng theo quy định của công tác phòng chống dịch, các tài xế cũng tiến hành khai báo đầy đủ các thông tin lực lượng chức năng yêu cầu.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 5).

Các tài xế chấp hành nghiêm các yêu cầu của các lực lượng chức năng.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 6).

Sau khi hoàn tất kiểm tra mà không có bất kì hiện tượng nào bất thường xảy ra thì sẽ được di chuyển ngay lập tức.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 7).

Lực lượng y tế cũng được phân công tại các chốt trực với nhiệm vụ đo thân nhiệt và lấy tờ khai y tế đối với các trường hợp di chuyển vào thành phố.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 8).

"Mặc dù tính chất công việc khá căng thẳng do tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, cũng như thời gian kéo dài nhưng mình vẫn vui vẻ và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch Covid-19", chị Hà - nhân viên y tế quận Long Biên chia sẻ.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 9).

Việc thành lập 22 chốt với tinh thần tập trung chủ yếu phòng, chống dịch xâm nhập vào Hà Nội nhưng cũng không ngăn sông cấm chợ, các khâu xử lý đều hết sức linh hoạt.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 10).

Thời gian làm việc liên tục, nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc phòng chống dịch Covid -19 tại chốt, tổ công tác tại đây đã luân phiên trực cho đồng đội ăn tối.

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 11).

Thời gian ăn tối được tranh thủ lúc vắng người qua lại, chia ra từng nhóm nhỏ rồi nhanh chóng quay lại vị trí làm việc

Sự kiện - Bữa cơm vội vàng của những chiến sĩ trực chốt tuyến đường vào Thủ đô (Hình 12).

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện di chuyển khỏi chốt.

Nguyễn Hữu Thắng - Người Đưa Tin Pháp Luật