Ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng vọt, châu Âu đối mặt làn sóng thứ ba

Tính đến 6h sáng nay (26/11, theo giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho tổng cộng 60.671.624 người, trong đó 1.425.361 người tử vong.

Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Sima Sadat Lari, số ca tử vong trong 24 giờ qua của Iran cũng tăng thêm 469 trường hợp, nâng tổng số lên 46.207 trường hợp. Giới chức y tế Iran kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Iran hiện là điểm nóng nhất khu vực Trung Đông về dịch Covid-19. Cuối tuần trước, quốc gia này đã ban hành các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn kéo dài trong vòng 2 tuần lễ, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ ba.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng nay (26/11, theo giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho tổng cộng 60.671.624 người, trong đó 1.425.361 người tử vong.

Dịch COVID-19 vẫn lây lan mạnh ở nhiều nơi trên thế giới

Đứng đầu thế giới cả về tổng số ca nhiễm và tử vong là Mỹ, với các con số lần lượt là 13.118.362 và 268.036. Số liệu trên trang Worldometers cho thấy, trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 161.303 người nhiễm mới và thêm 2.117 ca tử vong.

Xếp các vị trí sau Mỹ là Ấn Độ với 9.266.697 ca nhiễm, 135.261 ca tử vong; Brazil với 6.166.898 ca nhiễm, 170.799 ca tử vong; Pháp với 2.170.097 ca nhiễm, 50.618 ca tử vong; Nga với 2.162.503 ca mắc bệnh và 37.538 ca tử vong.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 25/11 khuyến cáo các quốc gia ở "lục địa già" không nên nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch quá nhanh và cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba sau lễ Giáng sinh.

Theo bà Ursula von der Leyen, một số nước châu Âu đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế như lệnh yêu cầu ở nhà. Bà cho rằng, châu Âu cần rút kinh nghiệm từ đợt mùa hè, không nên lặp lại những sai lầm do nới lỏng các lệnh hạn chế quá nhanh.

Chính quyền cả 4 vùng thuộc Vương quốc Anh, gồm England, Scotland, Wales và Bắc Ireland ra tuyên bố chung cho biết các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và đi lại sẽ được nới lỏng từ 23-27/12, cho phép tối đa 3 hộ gia đình cùng đón lễ Giáng sinh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó thông báo các cửa hàng có thể mở cửa lại vào 28/11 và dỡ bỏ yêu cầu người dân ở nhà từ ngày 15/12.

Tại Ba Lan, bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca tử vong tăng mạnh, chính phủ nước này cho biết sẽ mở cửa các đường trượt tuyết, cũng như cho phép các trung tâm thương mại mở cửa trở lại vào dịp lễ Giáng sinh.

Việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin đang có nhiều tiến triển