Các hoạt động chào đón năm mới nổi bật trên cả nước

Chào đón năm mới 2021, nhiều địa phương trong cả nước đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa sôi động nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân cả nước.

Tại Hà Nội: UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 trên địa bàn.

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021) tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào đón năm 2021. Ảnh minh họa

Để việc bắn pháo hoa bảo đảm an toàn, UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, khẩn trương phối hợp với sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 theo quy định tại các địa điểm nêu trên, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định…

Tại Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế): UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND TP. Huế tổ chức chương trình Huế Countdown 2021 - với thông điệp “Thắp sáng tự hào”.

Chương trình bắt đầu từ 21h00 ngày 31/12/2020 và kết thúc lúc 00h30' ngày 1/1/2021 tại khu vực Ngã 6 đường Hà Nội - Đống Đa - Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Bến Nghé.

Huế Countdown 2021 gồm 3 phần, phần 1 có chủ đề: “Huế - Những giá trị tự hào”, gồm các ca khúc và tác phẩm nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ của TP. Huế. Phần 2: “Huế - Đại tiệc ánh sáng tôn vinh tự hào” là phần dành riêng cho giới trẻ với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Phần 3: “Huế - Thắp sáng niềm tự hào”.

Tại Quảng Bình: Chương trình chào đón năm mới 2021 gồm các hoạt động nổi bật như: Màn đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2021 tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch); biểu diễn nghệ thuật truyền thống (rối nước, các loại hình nghệ thuật dân gian) xen kẽ văn nghệ đường phố, liên hoan nhóm nhảy phục vụ khách du lịch từ ngày 30 và 31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha; lễ đón những vị khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng và các hoạt động chào đón năm mới phục vụ khách du lịch tại Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng ngày 1/1/2021 và một số điểm tham quan của Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường, các đơn vị khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng…

Chương trình Chào đón năm mới 2021 là sự kiện nổi bật để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát động thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch trong tỉnh Quảng Bình giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ; thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch trong thời kỳ bình thường mới.

Tại Lào Cai: Trong 2 ngày 31/12/2020 và 1/1/2021, UBND TP. Lào Cai sẽ tổ chức Gala “Chào năm mới” với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan Ẩm thực thành phố Lào Cai  2020; trưng bày giới thiệu đặc sản; giao lưu ẩm thực đường phố; hội thi “Vũ điệu chào Xuân” 2021; giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ, nhóm nhảy; văn nghệ quần chúng…

Gala đón chào năm 2021 là chương trình lần đầu tiên được TP. Lào Cai mở rộng quy mô với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, nhằm đem đến cho người dân không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Thành phố nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.

Tại Đà Nẵng: Trong những ngày tới trên địa bàn Thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật chất lượng nghệ thuật cao chào đón năm mới 2021.

Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị đón năm mới. Ảnh minh họa

Theo đó, tối 27/12, tại Công viên 29 Tháng 3, sở Văn hóa - Thể thao phối hợp UBND quận Thanh Khê tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương” với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Đan Trường, Quán quân Thần tượng Bolero 2016 Trung Quang và các nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ sân khấu Thành phố....

Ngày 31/12, tại Quảng trường 2 Tháng 9 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật lễ hội đếm ngược "Chào đón năm mới 2021 - Honda Countdown" có chủ đề "Hành trình hạnh phúc" với sự có mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Tại đây, ngoài thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, khán giả còn được hòa chung vào thời điểm ngược đến năm 2021.

Tại TP.HCM: UBND thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và tại các quận, huyện, Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trong hai ngày 31/12/2020 và 1/1/2021; thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Người dân TP.HCM đổ ra đường đón năm mới. Ảnh minh họa

UBND thành phố giao sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới trên tuyến đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí hầm sông Sài Gòn) tại khu vực đô thị Sala, Đại Quang Minh (quận 2).

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật (từ nguồn xã hội hóa) vào lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021 tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường Hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), Tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh) và Csông viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Để đảm bảo không khí chào đón Năm mới 2021 vui tươi, an toàn, UBND thành phố giao sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quận tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.