Cách ly nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

6 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được ngành chức năng đưa đi cách ly y tế.

Ngày 3/1, trung tá Lưu Đắc Nhanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), cho biết, đơn vị đã bàn giao cho ngành chức năng thực hiện cách ly 6 người nhập cảnh trái phép từ Camphuchia bằng đường biển để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 20h40 ngày 2/1, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện một chiếc thuyền chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam tại khu vực vịnh Hà Tiên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Campuchia tên là Po Mênh (SN 1996) và Phua Lô (SN 1992; ngụ cùng ấp Thcau, xã Xây Sọc Tây, huyện Kampong Trách, tỉnh Kampot, Campuchia) và 4 phụ nữ là Lê Cẩm Nguyên (SN 1995), Trương An Kiều (SN 1982; cùng ngụ phường 1, quận 6, TP HCM), Nguyễn Huỳnh Như (SN 1996; ngụ khóm Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và Nông Huệ Anh (SN 1997; ngụ thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Những người nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Người lao động

Qua đấu tranh khai thác, những người này khai báo đã sang Campuchia làm việc nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tìm cách trốn về Việt Nam. Qua đó, mỗi người đã đóng cho một số đối tượng bên Campuchia số tiền 350 USD để đưa về Việt Nam bằng đường biển tạI TP Hà Tiên.

Trong diễn biến có liên quan, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, ông N.T.T (31 tuổi; ngụ huyện Long Hồ) - người nhập cảnh trái phép về từ Campuchia - đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ông T. khai nhận, từ tháng 7/2020, đã làm thuê tại Campuchia. Gần đây, lo sợ nhiễm bệnh ở nước ngoài nên tìm cách về nước.

Ngày 31/12/2020, ông T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó đã di chuyển bằng nhiều phương tiện về đến huyện Long Hồ. Người dân phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng. 

Tối 31/12/2020, trung tâm Y tế huyện Long Hồ phối hợp cùng trạm Y tế và lực lượng công an huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông T. sau đó được đưa đến cách ly tại trung tâm Y tế huyện Long Hồ, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.