Cản trở công an làm căn cước công dân, Chủ tịch xã ở Nam Định bị bắt

Chủ tịch UBND xã Giao Yến (huyện Giao Thủy, Nam Định) đã bị khởi tố, bắt giam về tội “chống người thi hành công vụ” khi ngăn cản lực lượng chức năng làm căn cước công dân gắn chip.

Ngày 22/5, tin từ UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã bãi miễn chức Chủ tịch UBND xã Giao Yến đối với ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã, để cơ quan công an điều tra, xử lý về hành vi cản trở công an khi làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

ddb6fec2e5800cde5591-1621643015.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Cường về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ, tối 30/4, Tổ công tác cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động Công an huyện Giao Thủy tiến hành cấp CCCD cho nhân dân tại Nhà văn hóa xã Giao Yến.  

Khoảng 23h đêm cùng ngày, ông Trần Mạnh Cường tới nhà văn hóa xã với biểu hiện say rượu, tuyên bố không cho tổ công tác tiếp tục cấp CCCD nữa. Sau đó, ông Cường tự ý ngắt Aptomat làm mất điện toàn bộ khu vực nhà văn hóa, khiến hoạt động cấp CCCD phải phải dừng lại. Việc làm của ông Cường khiến người dân đang chờ được làm thủ tục cấp CCCD bức xúc.

Sáng hôm sau, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Giao Thủy xuống xã Giao Yến làm việc thì điện mới được đóng lại và việc cấp CCCD cho người dân được tiếp tục.

Nguyên nhân sự việc là trước đó, ông Cường có đề nghị tổ công tác ưu tiên làm thủ tục cấp CCCD trước cho một số người trong đội bóng đá của xã Giao Yến. Tuy nhiên, vì việc cấp CCCD phải tuân thủ quy định, tôn trọng người dân đến làm nên tổ công tác không chấp thuận đề nghị này.

Hành vi của ông Cường đã bị lập hồ sơ chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định để xử lý.