Cảnh sát nổ AK47 truy bắt nhóm côn đồ mang dao phóng lợn đi trả thù

Lực lượng chức năng đã nổ súng, trấn áp nhóm đối tượng đi trên 15 xe máy mang theo dao kiếm "diễu hành" trên phố để đi trả thù.

Sáng 10/5, lực lượng Cảnh sát 113 (phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 côn đồ cùng 3 cây dao phóng lợn cho Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thụ lý.

Trước đó, khuya ngày 9/5, lực lượng Cảnh sát 113 trong lúc tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn quận Sơn Trà thì nhận được tin báo về một nhóm hơn 30 côn đồ đi trên 15 xe máy, mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, đao kiếm, bom xăng lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng từ biển về cầu Thuận Phước.

Tổ công tác triển khai lực lượng, chốt chặn tại khu vực ngã tư Ngô Thì Hiệu - Lê Đức Thọ (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Lúc này, nhóm côn đồ lao như bay nên lực lượng nổ súng AK47 chỉ thiên để cảnh báo, yêu cầu dừng phương tiện.

181936539-4193346954021761-4958972666419040639-n-bhza-1620635051.jpg
Lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ Thiện và Thịnh. Ảnh: Thanh Niên

Nhóm côn đồ không chấp hành, vẫn liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác truy bắt được 2 đối tượng gồm Lê Hữu Thịnh (21 tuổi, ngụ chung cư Phong Bắc, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, ngụ K93/H6/20 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng)

Tang vật tạm giữ gồm 1 xe máy Janus BKS: 43D1-815.96 cùng 3 con dao phóng lợn, chiều dài cán khoảng 2m, lưỡi dài khoảng 30cm.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang truy xét những đối tượng còn lại để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.