Cặp vợ chồng dương tính SARS-CoV-2, Hà Tĩnh phong tỏa khu phố 1.200 dân

Hà Tĩnh phong tỏa khẩn 274 hộ dân với 1.200 nhân khẩu, lập 5 chốt chặn xung quanh khu vực hai vợ chồng dương tính nCoV vừa mới được phát hiện.

Sáng nay (12/6),  sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi phát hiện cặp vợ chồng anh N.V.D. (SN 1977, trú tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng vợ là chị P.T.N. (SN 1984) dương tính với nCoV, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương phong tỏa quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập 5 chốt, tạm thời phong toả 274 hộ với 1.200 nhân khẩu ở tổ dân phố Xuân Hải và một số khu vực lân cận.

them-2-ca-nhiem-2-06585743-1623462809.jpg
Hà Tĩnh lập 5 chốt phong tỏa 1.200 nhân khẩu. Ảnh: VietNamNet

Trong đêm, ngành Y tế huy động 40 cán bộ và triển khai lập 4 điểm lấy mẫu cho toàn thể 1.200 hộ dân trong khu phong toả. Tiến hành phun hoá chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống.

Bước đầu ngành y tế truy vết được 34 F1 và đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung.

Trước đó vào sáng 11/6, trung tâm y tế huyện Lộc Hà triển khai xét nghiệm test nhanh sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp buôn bán tại bờ kè biển Xuân Hải. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp P.T.N 2 lần dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, trung tâm y tế huyện Lộc Hà đã lấy mẫu xét nghiệm P.T.N (SN 1984) và chồng là N.V.D (SN 1977) ở TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà gửi lên trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh để xét nghiệm. Qua kết quả xét nghiệm khẳng định, P.T.N và chồng là N.V.D dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 28 ca dương tính với nCoV.

Từ 12h trưa 8/6, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn TP Hà Tĩnh, với hơn 100.000 người thuộc 14 xã, phường.