"Cẩu tặc" dùng ô tô tông thẳng vào xe cảnh sát

Khi cảnh sát đang chốt chặn kiểm tra, nhóm "cẩu tặc" không dừng lại mà điều khiển ô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng.

Ngày 13/1, công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang truy bắt hai đối tượng trộm chó táo tợn trước ngã 3 Sông Hương thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, qua camera an ninh khu vực, công an xã Phú An phát hiện một ô tô hiệu Corola Altis (BKS 61A-216.05) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Tại ngã ba Sông Hương (ấp Bến Giảng), lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trên ô tô có hành vi bắt trộm 2 con chó.

Sau đó, công an tiến hành chốt chặn để kiểm tra khi ô tô của "cẩu tặc" đi qua. Tuy nhiên khi cảnh sát đang chốt chặn kiểm tra, nhóm "cẩu tặc" không dừng lại mà điều khiển ô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng.

Rất may, lực lượng chức năng kịp thời tránh kịp. Sau đó, một đối tượng ngồi bên ghế phụ nhảy xuống xe bỏ chạy trốn, đối tượng còn lại tiếp tục điều khiển ô tô khoảng 200m vào đường cùng rồi bỏ lại xe, tẩu thoát.

Chiếc ô tô nhóm "cẩu tặc" bỏ lại. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra chiếc ô tô, cảnh sát phát hiện có 7 con chó bị đánh bả, miệng quấn keo. Ngoài ra, còn có 1 súng sử dụng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt, 1 cuộn băng keo, 1 nạng ná, 1 gậy ba khúc... và nhiều tang vật khác mà "cẩu tặc" mang theo để trộm chó.

Hiện vụ việc đang được điều tra.