Cháy kho hàng chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Cảnh sát PCCC và CHCN công an tỉnh Thanh Hóa và người dân đã khống chế thành công đám cháy tại một kho hàng trong chợ đầu mối Đông Hương.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 10/6, tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đây là khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, các chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC và CHCN công an tỉnh Thanh Hóa cùng với người dân đã khống chế thành công đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính mất mát nhiều tài sản trong các kho hàng này.

imgp3225-1-1623332067.jpg

Các chiến sĩ PCCC đã khống chế, ngăn đám cháy lan rộng.

Theo tìm hiểu từ một người dân có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt đầu từ khoảng 12h trưa, nghi từ một kho hàng lạnh, phía trong khu chợ đầu mối.

“Tôi đang nấu cơm thì thấy khói bốc lên, khi ra ngoài, tôi quan sát thấy từ nhà kho sát bên nhà tôi khói bốc lên nghi ngút, bao trùm cả một góc khu chợ. Thấy vậy tôi hô hoán rồi cùng bà con, bảo vệ khu chợ và nhiều người dân đã chạy tới dùng các bình cứu hỏa dập lửa, đồng thời bảo mọi người gọi cứu hỏa và di chuyển được một số hàng hóa ra ngoài”, bà Lê Thị Tý (SN 1960) kể lại.

imgp3239-1623332096.jpg

Lực lượng bảo vệ chợ và người dân "cứu hàng" khỏi đám cháy.

Theo quan sát tại hiện trường, đám cháy chủ yếu tập trung tại phía sau một kho hàng lạnh tiếp giáp với một nhà kho chứa các vật liệu bằng gỗ, sau đó lửa đã bắt đầu lan dần sang các kho hàng bên cạnh.

Ông Nguyễn Văn Tước (SN 1961), chủ nhà kho phía sau cho biết: “Được mọi người thông báo về đám cháy, tôi chỉ kịp chạy về và di chuyển được một số vật dụng giá trị trong kho và chiếc xe ô tô ra ngoài. Còn lại đã cháy sạch, trong đó có nhiều tài liệu công việc của tôi. Rất may lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời ngăn lửa cháy lan sang kho hàng nhựa bên cạnh”.

imgp3261-1623332125.jpg

Một nhà kho bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được các chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thanh Hóa và người dân khống chế kịp thời. Tại hiện trường, nhiều ki-ốt hàng hóa bị lửa cháy xém, nham nhở, các tiểu thương bơ phờ nhìn kho hàng hóa của mình bị cháy hoặc hư hỏng.

Chưa có thống kê cụ thể, tuy nhiên theo quan sát vụ hỏa hoạn đã thiêu cháy và làm hỏng 1 kho hàng lạnh lớn, 1 kho phía sau để vật liệu và gây hư hại hàng hóa một số kho lân cận.

imgp3256-1623332149.jpg

Kho lạnh chứa nhiều hàng hóa bốc khói khét lẹt. 

Được biết, chợ đầu mối Đông Hương là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích lên tới 16.000m2, có trên 700 điểm kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định. Chợ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 70 tỉ đồng, đạt tiêu chí chợ loại I.

Một số hình ảnh tại đám cháy được PV ghi lại.

imgp3229-1623332211.jpg

Người dân hiếu kỳ tâp trung tại đám cháy.

imgp3259-1623332227.jpg

Một tiểu thương ngẩn ngơ nhìn hàng hóa bị thiêu cháy.

imgp3260-1623332245.jpg

Hàng hóa bị đám cháy gây hư hại.

imgp3255-1623332268.jpg

Trần kho lạnh bị cháy nham nhở.

imgp3238-1623332316.jpg

Khói bốc ra từ kho lạnh khét lẹt.

imgp3238-1623332316.jpg

Hàng hóa bị hư hỏng của một kho hàng bên cạnh kho lạnh.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật