Chỉ đạo xử lý "biệt phủ" xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế

Một công trình xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm trên đất nông nghiệp vừa bị chính quyền địa phương ở Thừa Thiên-Huế yêu cầu xử lý.

Ngày 16/9, thông tin từ UBND phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa nhận công văn của UBND Tx.Hương Thuỷ chỉ đạo xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị tại thửa số 26, tờ bản đồ số 10 thuộc phường Thủy Dương.

Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế
Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 2).
Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 3).

Công trình mang phong cách biệt phủ ở phường Thuỷ Dương xây dựng kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Lê Kông)

Cụ thể theo hồ sơ UBND phường Thuỷ Dương cung cấp, thửa đất số 26 này có thuộc đất nuôi trồng thuỷ hải sản. Tuy nhiên, hiện tại một phần lớn diện tích trên khu vực đất này đang tồn tại một công trình với nhiều hạng mục mang phong cách biệt phủ như: Nhà rường bằng gỗ, nhà lục giác… Chủ công trình này là ông Nguyễn Thanh Ph., SN 1963, trú tổ 1, phường Thuỷ Dương.

Ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch UBND phường Thuỷ Dương cho biết, nguồn gốc khu vực đất này là đất nuôi trồng thuỷ sản, trước đây chủ yếu là ao hồ.

Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 4).

Đối chiếu trên thông tin quy hoạch, thửa đất này thuộc loại đất nuôi trồng thuỷ sản, diện tích 1.549m2 và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Lê Kông)

Năm 2018, UBND phường Thuỷ Dương đã từng lập biên bản về hành vi san lấp ao hồ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Ph. Đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 1.000.000 đồng và buộc ông Ph.phải trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi san lấp.

Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 5).


Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 6).

Quyết định xử phạt ông Ph. về hành vi san lấp ao hồ, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của UBND phường Thuỷ Dương.

(Ảnh: Lê Kông)

Chủ tịch UBND phường Thuỷ Dương thông tin thêm, tuy nhiên sau đó, năm 2019, ông Ph. vẫn tiếp tục ngang nhiên tiến hành xây dựng công trình trái phép trên khu vực đất này.

“Liên quan đến việc xây dựng trái phép này, sau đó, UBND phường đã phối hợp đội Quy tắc đô thị thị xã Hương Thuỷ tiến hành lập biên bản và yêu cầu dừng”, ông Thuận cho biết.

Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 7).

Dân sinh - Chỉ đạo xử lý 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế (Hình 8).

Biên bản yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh Ph. (Ảnh: Lê Kông)

Lê Kông - Người Đưa Tin