"Chóng mặt" với kết quả xét nghiệm COVID-19 của BN1440

Sau lần 12 và 13 dương tính với COVID-19, BN1440 đã âm tính trở lại ở lần xét nghiệm thứ 14.

Sáng 21/1, bà Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, ở lần xét nghiệm thứ 14, BN1440 đã âm tính với nCoV.

“Bệnh nhân được lấy mẫu vào ngày 20/1. Sau 10 lần dương tính, lần thứ 11 âm tính lần đầu, bệnh nhân dương tính trở lại ở lần 12, 13. Đến lần thứ 14, bệnh nhân đã âm tính với nCoV”, bà Hằng nói.

Hiện BN1440 đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân 1440. Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến BN1440, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.T (BN1440, 33 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Như đã thông tin, bệnh nhân 1440 là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vào 2h sáng 24/12/2020, sau đó về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Ngày 24/12/2020, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12/2020 của viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.