Chủ tịch xã chỉ đạo thi công nhiều tuyến đường trên đất rừng tự nhiên

Chủ tịch xã phát hiện phá rừng nhưng không báo cáo, chỉ đạo thi công đường trên đất rừng tự nhiên. Do đó, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai thành lập hội đồng kỷ luật.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Liên quan đến những nội dung phản ánh sai phạm của ông Hồ Xuân Dương, Chủ tịch xã Lơ Ku, Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xác minh những nội dung tố cáo là có sơ sở. Hiện, UBND huyện đang xem xét tiến hành lập hội đồng thi hành kỷ luật đối với ông Dương”.

Trước đó, ông Hồ Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Lơ Ku bị phản ánh, phát hiện phá rừng không báo cáo, không chỉ đạo chi trả tiền bán mía cho dân, chỉ đạo thi công nhiều tuyến đường trên đất rừng tự nhiên.

Sau khi nhận được các nội dung phản ánh, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo thanh tra huyện kiểm tra, xác minh.

Theo Văn bản số 218/KL- UBND huyện Kbang ngày 21/7/2021, kết luận nội dung phản ánh ông Hồ Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Lơ Ku không chỉ đạo hợp tác xã trả tiền “mía sạch” cho các hộ dân hơn 200 triệu đồng.

Việc này khiến nhiều hộ dân trồng mía trên địa bàn xã bức xúc, kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri.

Để giải quết quyền lợi cho người dân, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 804/UBND- KT ngày 13/6/2019 chỉ đạo lãnh đạo xã kiểm tra thực hiện việc chi trả tiền mía cho dân.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, làm việc với Giám đốc và Kế toán của hợp tác xã xã Lơ Ku, UBND huyện có kết luận, ông Dương không tổ chức thực hiện, không giao cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện chỉ đạo của huyện.

Ngoài ra, nội dung phản ánh ông Dương chỉ đạo thi công 3 tuyến đường tại xã Lơ Ku gồm: Đường từ dốc kỷ niệm đi làng Kbông, đường ra khu sản xuất làng Chơch và đường đi dốc đá làng Kbông thi công trên đất rừng tự nhiên là đúng.

Tiếng nói công dân - Chủ tịch xã chỉ đạo thi công nhiều tuyến đường trên đất rừng tự nhiên

Tuyến đường được đầu tư xây dựng chạy xuyên qua rừng tự nhiên.

Bởi, theo UBDN huyện, qua kiểm tra, xác minh 3 tuyến đường này đều nằm trên đất lâm nghiệp thuộc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lơ Ku quản lý.

Với trách nhiệm là Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban Quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia xã Lơ Ku, ông Dương tổ chức thi công các công trình giao thông do chủ thể khác quản lý mà không lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật về đất đai.

Liên quan đến việc xã cho thi công nhiều tuyến đường trên đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Văn Trị, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lơ Ku cho biết: "Quá trình triển khai thi công làm đường xã không báo cho lãnh đạo công ty biết. Chỉ khi đường làm xong rà soát hồ sơ thì mới phát hiện đường làm trên đất rừng. Lúc này, sự việc đã rồi".

Tiếng nói công dân - Chủ tịch xã chỉ đạo thi công nhiều tuyến đường trên đất rừng tự nhiên (Hình 2).

Tuyến đường được đầu tư xây dựng chạy thẳng vào rừng tự nhiên do công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lơ Ku quản lý.

Bên cạnh đó, theo kết luận của UBND huyện Kbang, năm 2018 phát hiện tình trạng khai thác lâm sản trái phép, quy mô lớn, kéo dài nhưng ông Dương không tiến hành kiểm tra, xác minh, không báo cáo các cấp thẩm quyền biết.

Do đó, cơ quan chức năng không tịch thu hết tang vật còn lại tại hiện trường, không xử lý được trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan gây dự luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Điển hình, giai đoạn 2017- 2018 tại tiểu khu 136 có 20 cây gỗ bị khai thác trái phép gần 70m3, xã lập biên bản nhưng không báo cáo.

Tiếng nói công dân - Chủ tịch xã chỉ đạo thi công nhiều tuyến đường trên đất rừng tự nhiên (Hình 3).

Dù chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng lãnh đạo xã Lơ Ku vẫn cho thi công đường trên đất rừng.

Căn cứ hàng loạt những sai phạm trên, UBND huyện Kbang đề nghị phòng Nội vụ huyện tham mưu Ủy ban huyện chỉ đạo tiến hành lập hội đồng kỷ luật với Chủ tịch xã Lơ Ku.

Hồ Hải Nam - Người Đưa Tin Pháp Luật