Chủ vườn lan Hà Thanh đã trình diện công an, khai bản thân cũng là nạn nhân

Lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) xác nhận, anh Nguyễn Hà Thanh, chủ vườn hoa lan Hà Thanh đã ra trình diện cơ quan công an.

Liên quan đến vụ chủ vườn lan Hà Thanh (xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị tố cầm nhiều tỷ đồng tiền mua lan đột biến của khách rồi bỏ trốn, chiều 16/4, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa cho biết, anh Nguyễn Hà Thanh  đã ra trình diện.

"Hiện công an huyện đang làm việc với anh Thanh. Bước đầu, anh Thanh nói cũng là bị hại. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc. Sau khi lấy lời khai sẽ xác minh, điều tra tiếp" - lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa thông tin.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, trước đó vào ngày 12/4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho anh Nguyễn Hà Thanh - chủ vườn lan Hà Thanh để mua bán lan đột biến.

Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn và sau khi tìm đến nhà thì cũng không biết chủ vườn lan đi đâu. 

173199659-714552462545991-3859189735523987013-n-6630-1618623950.jpeg
Vườn lan Hà Thanh đóng cửa im lìm sau khi bị "tố" ôm tiền tỷ bỏ trốn. Ảnh: Tiền Phong

Theo người thân anh Thanh, anh mở vườn lan khoảng 5 năm gần đây, có quy mô nhất nhì tại huyện, sở hữu nhiều cây lan quý.

Do anh Thanh có vườn lan lớn, một người đàn ông tên C. ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã hợp tác, cung cấp lan đột biến cho anh Thanh bán và trích “hoa hồng”.

Tuy nhiên, sau khi mua lan, nhiều khách phát hiện không phải lan đột biến nên quay lại bắt đền, khiến anh Thanh phải bán xe, bán đất để trả nợ nhưng không đủ.