Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia

Tối 23/5 tại Cung điền kinh Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc SEA Games 31 và chuyển giao quyền đăng cai SEA Games 32 cho Campuchia.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia

Tối 23/5 tại Cung điền kinh Hà Nội (Tp.Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc SEA Games 31, khép lại hơn 12 ngày thi đấu cống hiến của vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 2).

Mở màn lễ bế mạc SEA Games 31 là tiết mục ca nhạc với những màu sắc, trang phục cùng những hình ảnh rất quen thuộc ở Hà Nội.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 3).

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 4).

11 tiêu binh sẽ cầm cờ các nước di chuyển về phía trung tâm sân khấu tạo thành hình vòng cung để vinh danh thành tích của các đoàn thể thao.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 5).

40 diễn viên Mascot Sao la cầm biển thể hiện tên của 40 môn thi đấu bằng tiếng Anh.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 6).

Tiếp sau là 3015 quan chức trọng tài quốc tế và Việt Nam đã tham gia kỳ đại hội thể thao lần này.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 7).

Thành công của SEA Games 31 không thể không nhắc đến 2970 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các vận động viên tham gia thi đấu.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 8).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 9).

Tại buổi bế mạc SEA Games 31, 4 VĐV có thành tích xuất sắc nhất gồm tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam), nữ VĐV môn bơi Jing Wen Quah (Singapore) và nam VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) được vinh danh.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 10).

Sau tuyên bộ bế mạc SEA Games 31, hai nhóm tiêu binh thực hiện nghi thức hạ cờ.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 11).

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 12).

Lần lượt cờ liên đoàn thể thao Đông Nam Á được chuyển từ Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Chử Xuân Dũng đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Từ đó, lá cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 13).

Sau khi nhận cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia "ra mắt" bằng màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 14).

Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hoá, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 15).

100 nghệ sỹ Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện chùm bài hát Quan họ - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời trầu.

Sự kiện - Chùm ảnh: Việt Nam chuyển giao quyền đăng cai SEA Games cho Campuchia (Hình 16).

Buổi lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra ngắn gọn nhưng đánh dấu một kỳ đại hội thành công rực rỡ.