Clip: "Cuộc chiến phân bò" ở Ấn Độ khiến nhiều người rợn tóc gáy

Lễ hội ném phân bò là sự kiện thường niên không thể thiếu của người dân tại ngôi làng Gumatapura ở miền Nam Ấn Độ, được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Gore Habba hàng năm.

Để chuẩn bị cho "cuộc chiến phân bò" này, người dân nơi đây sẽ phải dân tích trữ phân từ rất nhiều ngày trước đó, nhằm đảm bảo đủ cung cấp cho những người tham gia lễ hội.

Đến ngày lễ hội diễn ra, ngoại trừ phụ nữ bị cấm tham ra thì tất cả cánh mày râu, không phân biệt tuổi tác đều sẽ "xung trận". Điều này đã khiến nơi đây có một nét riêng không kém phần nổi da gà trong mắt nhiều du khách.

Được biết, với người dân bản địa, bò là động vật linh thiêng, nhiều vùng tại Ấn Độ còn thờ bò như một vị thần. Bởi vậy ngoài nước tiểu bò, họ còn quan niệm rằng phân bò cũng là một thứ "thần dược" chữa được tất cả các bệnh.