Clip: Hút hồn bởi loài hoa "nở dọc đường Hoàng Tuyền" tại Nhật Bản

Bỉ ngạn tại Nhật Bản nở dộ nhất vào khoảng cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 hàng năm. Một khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyền thuyết , vì thế mà khách tìm đến rất đông.

 

Được biết, hoa bỉ ngạn có nguồn gốc từ Trung Quốc, mệnh danh là loài hoa buồn nhưng lại kiêu sa và nở đỏ rực hiên ngang giữa đất trời. 

Truyền thuyết kể rằng, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường Hoàng Tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Ngoài ra, loài hoa này còn gắn liền với câu chuyện tình buồn giữa hai người yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau, giống như các sinh trường của loài hoa này "khi có hoa thì không có lá, khi có lá thì lại chẳng có hoa, hoa và lá không thể gặp nhau".