Cố diện tưng bừng cả \'cây` đồ hiệu mà những mỹ nhân châu Á này vẫn bị chê tơi bời

Quyết tâm đầu tư tiền tấn cho cây đồ hiệu sang chảnh ai ngờ cả "Phú sát hoàng hậu" Tần Lam lẫn "én nhỏ" Triệu Vy đều bị chê hết lời.

Những trường hợp của các sao có thể là minh chứng cho câu nói “Không phải cứ mặc đồ hiệu là đẹp đâu nhé”.

“Mợ chảnh” Jun Ji Huyn

Jun Ji Hyun bị mất điểm với chiếc đầm đen thiết kế già nua của thương hiệu Miu Miu.

Jun Ji Huyn được biết là “nữ hoàng quảng cáo” đắt show nhất xứ sở nhân sâm, không những thế các bộ phim mà cô tham gia đều biến thành một show thời trang thu nhỏ với đủ món hàng hiệu xúng xính sang trọng cùng loạt mỹ phẩm. Thế nhưng, có vài lúc những trang phục thời trang của cô lại gây cảm giác khó hiểu cho khán giả.

Dù gương mặt của “mợ chảnh” có xinh đẹp rạng rỡ đến đâu nhưng cũng khiến khán giả ngỡ ngàng vì cách diện đồ Chanel đắt đỏ nhưng trông vẫn rất “quê”.

"Phú sát Hoàng hậu" Tần Lam

Tần Lam vô cùng xinh đẹp nhưng đôi lúc cũng mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong cách chọn trang phục.

Tần Lam ngoài đời vốn được biết là sở hữu nhan sắc và phong cách thời trang đẹp mắt “đốn tim” người hâm mộ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không ngờ trong tiệc mừng thành công của phim “Diên Hi Công Lược”, cô lại chọn cho mình nguyên cây hiệu Versace từ trên xuống dưới nhìn trông “kém sang” so với giá trị của bộ đồ.

Cô diện nguyên cây đồ hiệu của nhà mốt Versace với tổng trị giá gần gần 71 triệu đồng.

Triệu Lệ Dĩnh

Chiếc áo Dior được cô mặc lên trông vô cùng tẻ nhạt

Nàng Sở Kiều Truyện Lệ Dĩnh xinh đẹp lại có khả năng diễn xuất nhưng gu thời trang của cô nàng chưa bao giờ được đánh giá cao. Thậm chí, vào năm ngoái khi cô được vinh dự làm tân đại sứ thương hiệu Dior Trung Quốc, làm dấy lên rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khi cô bị đánh giá khá nhạt nhòa, sến súa trong phong cách ăn mặc.

Trang phục khi lên đường sang tham dự Paris Fashion Week hồi năm ngoái trông vô cùng bình thường, không có nét gì gọi là đặc sắc.

 

Thần thái của Triệu Lệ Dĩnh khiến các cư dân mạng cũng như người hâm mộ thất vọng dù diện nguyên 1 set hàng hiệu của Dior.

Nhóm nhạc TWICE

MV comeback của TWICE từng bị chê khi các trang phục trong MV khá sến súa

 

Trang phục được cho là đắt nhất trong MV. Chiếc váy của Valentino có giá không hề rẻ tầm 80 triệu đồng, thế nhưng vẫn không làm nổi bật được thần thái của hai nàng.

Với màn comeback hồi tháng 4/2018 với MV mới “What is love” nhanh chóng thu hút gần 22 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Diện mạo của các cô gái được khen là xinh đẹp hoàn hảo, tuy nhiên về khoản trang phục, 9 thành viên lại bị chê là diện đồ sến súa và có phần lỗi mốt.

Với concept hình ảnh đậm chất retro, các cô gái của TWICE đều được mặc những mòn đồ hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên hiệu quả phần nhìn không cao vì trang phục thiếu sang trọng, chưa tôn lên được vóc dáng hay thần thái của các thành viên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, stylist của TWICE thật sự không có tay nghề hay hiểu biết trong thời trang khi liên tục cho nhóm mặc những bộ trang phục khá màu mè mà không ăn nhập tổng thể giữa các thành viên trong nhóm.

Triệu Vy

Họa tiết bản to cùng phom váy rộng đến từ thương hiệu Dolce & Gabbana không dành cho những người có chiều cao hạn chế như Triệu Vy vì sẽ khiến cô trông nhỏ bé và tròn hơn.

Diễn viên Triệu Vy giờ đây được biết đến là nữ tỷ phú giàu có nhất nhì Trung Quốc, thế nên việc sở hữu các trang phục đồ hiệu là chuyện bình thường đối với cô. Nhưng có mấy lần “Én nhỏ” mắc phải sai lầm trong cách lựa chọn trang phục dễ lộ nhược điểm cơ thể, tham chi tiết, mix rườm rà.

Chiếc đầm của Vivienne Westwood khi được cô diện lên bị lộ biết bao nhiêu là khuyết điểm cơ thể.

Bộ vest của Marc Jacobs vốn tạo nên vẻ lịch lãm, thời thượng cho người mặc nhưng biến Triệu Vy trở nên già dặn hơn vì màu sắc và phom dáng không phù hợp với cô.

Theo Saostar