Cô gái trẻ bị thủng mũi sau làm đẹp, được "chữa cháy" sự cố bằng phương pháp tiêm kháng sinh vào vòng ba

Không chỉ bị thủng mũi sau làm đẹp, cô gái trẻ ở Lâm Đồng còn bị hoại tử mông sau khi nhân viên spa “chữa cháy” bằng cách tiêm kháng sinh vào mông bên trái để sửa lại mũi.
Nâng mũi với giá 25 triệu cô gái bị xuyên  thủng mũi. Ảnh Infonet

Ngày 23/11, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh trường hợp một phụ nữ bị biến chứng thủng mũi, hoại tử mông sau khi làm đẹp tại spa trên đường Hai Bà Trưng (TP.Đà Lạt).

Theo thông tin từ bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, nạn nhân là chị T.T.T.N (24 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Theo chị N., cách đây không lâu chị được người quen giới thiệu nâng mũi tại spa C.R trên đường Hai Bà Trưng (TP Đà Lạt) với mức giá 25 triệu đồng.

Chỉ 4 ngày sau, mũi của chị N. đã bị nhiễm trùng, đau nhức liên tục, đầu mũi sưng tấy, ủ dịch đỏ nên chị đã quay lại spa đó. Khi ấy, nhân viên spa lại bơm một loại dung dịch “lạ có mùi” vào mũi cho chị.

Không dừng lại ở đó, bà chủ spa còn tư vấn là do đặc trưng cơ địa chị N. nên giới thiệu chị chi thêm 4 triệu mua 2 hộp sữa non để uống nhằm tăng thêm sức đề kháng. Tin lời và làm đủ mọi cách do cơ sở spa hướng dẫn nhưng 7 ngày trôi, qua tình trạng mũi còn tệ hơn trước, 2 lỗ mũi liên tục chảy dịch đen hôi khó chịu.

Lần thứ 2 quay lại spa để cầu cứu, chị N. lại được nhân viên spa “chữa cháy” bằng cách tiêm kháng sinh vào mông, không ngờ mông bị hoại tử nặng.

Sau 3 lần "sửa chữa", mũi chị N. từ chỗ lành lặn trở nên sưng tấy, mọc mụn, mưng mủ, tình trạng càng tồi tệ. Quá đau đớn, sợ hãi chị đến bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cầu cứu.

Bác sĩ phẫu thuật xử lý chiếc mũi bị hoại tử của bệnh nhân. Ảnh Việt Sương

Theo thông tin trên VExpress, Tiến sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW cho biết, mũi bệnh nhân đã nhiễm trùng hư hại nghiêm trọng. Đầu mũi thủng, dịch mủ đang chảy, có một lỗ thông xuyên qua vách ngăn. Lỗ thông sắp cắt đứt rời trụ mũi, nhiều đường mổ chi chít sát đường viền cánh mũi, các mảnh sụn tai bị tiêu hủy trào ra.

Được biết, mất hơn 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới có thể rút sụn nhân tạo, bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, cắt lọc và loại bỏ mô hoại tử. Êkip cũng giải phẫu ổ áp xe ở mông, giúp chị N. không còn đau đớn.

Sau bốn tuần, bệnh nhân vừa được tái tạo đầu mũi, giúp mũi không bị lõm khi xử lý ổ dịch. Bác sĩ kết hợp sử dụng sụn tự thân và sụn tai, đồng thời cắt tách sẹo đầu mũi để giúp đầu mũi tròn đầy hơn. Bệnh nhân cần 6 tháng để lành thương, sau đó xem xét tái tạo mũi bằng nâng mũi sụn sườn.