Có gì tại dự án bất động sản đầu tay của "vua" cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ?

Dự án bất động sản cao cấp Thành phố Cà phê là dự án bất động sản đầu tay của Tập đoàn Trung Nguyên Legend do "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ điều hành.
co-gi-tai-du-an-bat-dong-san-dau-tien-cua-vua-ca-phe-dang-le-nguyen-vu-dspl-1614394521.jpg

Dự án bất động sản đầu tiên của Trung Nguyên Legend hiện thực hóa khát vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ Cà phê toàn cầu. Ảnh minh họa

 

Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa chính thức giới thiệu các đối tác chiến lược cùng tham gia phát triển dự án Thành phố Cà phê - dự án bất động sản đầu tay của tập đoàn.

Dự án có quy mô 45,45 ha, tọa lạc ở trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, được khởi công xây dựng từ tháng 1/2017.

Dự án Thành phố Cà phê đã hoàn thành cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với quy mô gần 20ha và khánh thành công trình kiến trúc độc bản Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Sau hơn hai năm hoạt động, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón hơn 1 triệu du khách tới thăm quan, đóng góp vào tăng gần 40% lượng du khách tới Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk...

Dự kiến trong năm 2021, Thành phố Cà phê sẽ tiếp tục khai trương các tiện ích dành cho cư dân như: Khu bắn cung, cưỡi ngựa Ả Rập, Gym, Yoga… hoàn thành 405 căn nhà liên kế phân khu Tesla và nhà phố thương mại phân khu Cantata và động thổ khởi công xây dựng trường học và hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 dự án.

Giai đoạn 2 đến năm 2026, dự án đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 2 phân khu trên cùng 82 biệt thự, khu nhà ở tái định cư kết hợp làng văn hóa du lịch, khu trung tâm thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng, công viên sinh thái văn hóa cà phê...

Được biết, dự án bất động sản này hiện thực hóa khát vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ Cà phê toàn cầu.

Bạch Hiền (t/h)