Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP

23h đêm 12/7, lực lượng chức năng vẫn miệt mài đi tuần tra, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm việc đóng cửa, chỉ bán hàng mang về theo chỉ đạo của TP.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, chiều 12/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành văn bản yêu cầu từ 0h ngày 13/7, dừng tất cả hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 2).

Như vậy, dịch vụ ăn uống tại nhà hàng lại bị tạm dừng sau khoảng 2 tuần được hoạt động trở lại. Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, 20h40 tối 12/7, lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) bắt đầu công việc đi tuần tra, nhắc nhở các hàng quán trên địa bàn đóng cửa theo chỉ đạo của TP.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 3).

Công an phường Ô Chợ Dừa in công điện của UBND TP và phát cho từng cơ sở ăn, uống trên địa bàn, qua đó yêu cầu từng chủ cơ sở đọc kỹ và ký vào bản cam kết thực hiện đúng theo quy định của thành phố.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 4).

Theo đó, toàn bộ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ sẽ chỉ hoạt động bán mang về, còn các cửa hàng cắt tóc, gội đầu sẽ phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. 

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 5).

Một chủ cửa hàng cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố bán hàng mang về và không vượt quá thời gian cho phép để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 6).

Thiếu tá Lê Tuấn Anh – Công an phường Ô Chợ Dừa đến từng cơ sở phát công điện của thành phố và kiểm tra các cơ dịch vụ trên địa bàn.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 7).

Phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống và cắt tóc, gội đầu đều nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 8).

21h tối 12/7, các cửa hàng ăn, uống trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đóng cửa.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 9).

22h30, lực lượng Công an huyện Hoài Đức vẫn miệt mài đi tuần tra, nhắc nhở các hàng quán.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 10).

Lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở quán và yêu cầu đóng cửa, tắt đèn đối với một cơ sở kinh doanh hàng ăn.

Sự kiện - Công an Hà Nội xuyên đêm tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP (Hình 11).

Theo đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... với mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần.

Nguyễn Hữu Thắng - Người Đưa Tin Pháp Luật