Công an triệu tập nam thanh niên nghi tạt xăng đốt khiến thiếu nữ 15 tuổi bỏng đến 95% cơ thể

Sau khi chụp ảnh chai xăng và đưa lên facebook cá nhân của mình, nam thanh niên đi tìm bạn gái, đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Nạn nhân vùng vẫy gào khóc thảm thiết rồi gục tại chỗ.

Ngày 1/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai dùng xăng đốt xảy ra hôm 27/9. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là Đ.T.T (15 tuổi, quê Đăk Nông). Người bạn trai nghi dùng xăng đốt T. đó là L.V.Đ (21 tuổi, quê Quảng Ngãi). Trước khi xảy ra vụ việc, Đ. chụp ảnh chai xăng và đưa lên Facebook cá nhân của mình.

Trước khi xảy ra sự việc, Đ. có chụp chai xăng đăng trên Facebook cá nhân.

Thông tin từ gia đình nạn nhân, vụ việc xảy ra vào ngày 27/9, Đ. Hẹn T. ra một vườn cao su thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên để nói chuyện. Tại đây, Đ. đã dùng xăng đổ lên người T. rồi châm lửa đốt. Nạn nhân vùng vẫy gào khóc thảm thiết rồi gục tại chỗ. Người dân sau đó đã đưa em T. đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện em T. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị bỏng xăng diện tích 95% cơ thể, đang phải thở máy và nằm phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo nguồn tin của Pháp luật TP. HCM, sau khi xảy ra sự việc, Đ. đã bị Công an thị xã Tân Uyên triệu tập lên lấy lời khai làm rõ vụ việc nhưng chưa bị bắt giữ.

Về phần nạn nhân, được biết, do gia cảnh khó khăn nên T. nghỉ học sớm vào Bình Dương xin làm công nhân tại một công ty gỗ. Do người thân không đủ tiền lo viện phí cho T. nên bạn bè đã chia sẻ thông tin vụ việc trên mạng xã hội kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người.