CSGT phá cửa, cứu cụ bà 80 tuổi khỏi căn nhà đang cháy lớn

Phát hiện ngôi nhà nằm trên đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bốc cháy dữ dội, hai chiến sĩ CSGT đã kịp thời phá cửa, cứu thoát cụ bà 80 tuổi.

Khoảng 15h ngày 5/12, tại nhà số 74 đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) xảy ra cháy lớn.

Thông tin ban đầu cho biết, đám cháy bùng phát do sự cố một thiết bị điện ở tầng 3 nhà số 74. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao phá hủy cả mái ngói.

Thời điểm xảy ra đám cháy, tổ công tác thuộc đội CSGT, công an quận Hồng Bàng đang làm nhiệm vụ tuần tra ngang qua khu vực này đã kịp thời phá cửa, cứu thoát cụ bà 80 tuổi bị điếc nằm trong phòng khóa kín.

Đám cháy bốc cao làm bục cả mái nhà Ảnh: Thanh Niên 

Đại úy Phạm Thanh Hệ - Đội phó đội CSGT công an quận Hồng Bàng, cho biết: “Thấy đám cháy lớn, chúng tôi ngay lập tức báo cho lực lượng PCCC và lãnh đạo công an quận Hồng Bàng, đồng thời triển khai lực lượng đưa người dân khỏi nơi nguy hiểm. Lúc đó, 1 người dân nói trong ngôi nhà cạnh nhà bị cháy có 1 cụ già 80 tuổi, bị điếc đang nằm trong phòng. Chúng tôi lập tức chạy lên ứng cứu”.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an TP. Hải Phòng đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà đi ra ngoài nhưng quên không rút phích cắm điện của máy sấy tóc dẫn đến sự cố chập điện.