Cục diện bầu cử Mỹ 2020: Cuộc chạy đua đang tới hồi kết

Cuộc đua cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 hiện đang dần đi vào hồi kết.
Cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sắp đi vào hồi kết. Ảnh: Văn Thắng/AFP

Theo CNN, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dường như chiếm ưu thế hơn ở các bang ở khu vực Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) phía trung tây và các bang công nghiệp quan trọng là Winconsin, Michigan và Pennsylvania, những nơi ông Donald Trump đã chiến thắng sát sao vào năm 2016, đưa ông vào vị trí chủ nhân Nhà Trắng.

Các bang thuộc ''Vành đai mặt trời'' ở phía Nam (Florida, Bắc Carolina, Georgia và Arizona) là cạnh tranh nhất và ông Trump cần phải giành chiến thắng một lần nữa tại những nơi này.

Riêng đối với Arizona - bang chiến trường thực sự khốc liệt - là bang nằm trong trọng tâm mở rộng ảnh hưởng của Đảng Dân chủ trong thập kỉ qua và năm 2020 có thể sẽ là năm họ lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, kết quả thăm dò trong 24h qua cho thấy điều này có vẻ không đúng. Các con số thăm dò ý kiến về ông Donald Trump ở Arizona cho kết quả tốt hơn rõ rệt so với ở các tiểu bang khác. Trên thực tế, tại Arizona chỉ có duy nhất một ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ giành được chiến thắng trong suốt 70 năm qua, đó là ông Bill Clinton trong chiến dịch tái tranh cử năm 1996.

Tất nhiên, chỉ một nước cờ sẽ không giúp thay đổi nhiều về cục diện tình hình của ngày bầu cử. Ông Biden đang trên đường hướng tới 270 phiếu đại cử tri trên cơ sở vững chắc là 16 tiểu bang cùng với Washington DC chiếm tổng số 203 phiếu đại cử tri. Sau đó, nếu thêm vào 7 tiểu bang cùng một khu vực quốc hội ở Nebraska hiện đang nghiêng về phía mình, ông Biden sẽ nhận được tổng cộng 279 phiếu đại cử tri - đủ để giành ghế tổng thống.

Con đường đi đến 270 phiếu đại cử tri của ông Trump phụ thuộc vào số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 3.11 phải đủ để đột phá lợi thế mà ông Biden có được thông qua việc phá vỡ kỉ lục bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua thư và phiếu vắng mặt. Dựa trên cục diện hiện nay, ông Donald Trump đang nắm giữ 20 bang với tổng số 125 phiếu đại cử tri. Nếu thêm vào 38 phiếu đại cử tri của bang Texas hiện đang nghiêng về phía ông, Tổng thống sẽ có 163 phiếu đại cử tri.

Hiện còn 6 tiểu bang và bang Maine là các bang chiến trường với 96 phiếu đại cử tri.

Rõ ràng, con đường tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump hẹp hơn nhiều so với ông Biden, nhưng không phải là không khả thi. Và trong khi môi trường chính trị năm 2020 khác hoàn toàn về cơ bản so với năm 2016, ông Trump vẫn cho thấy khả năng mở ra một cơ hội chiến thắng tương tự 4 năm trước.

Phân bổ số phiếu đại cử tri

Các bang của đảng Cộng hòa (125 phiếu): Alabama (9), Alaska (3), Arkansas (6), Idaho (4), Indiana (11), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Utah (6), West Virginia (5), Wyoming (3).

Các bang nghiêng về đảng Cộng hòa (38 phiếu): Texas (38)

Bang chiến trường (96 phiếu): Arizona (11), Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Maine 2nd Congressional District (1), North Carolina (15), Ohio (18).

Các bang của đảng Dân chủ (203 phiếu): California (55), Connecticut (7), Delaware (3), DC (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14) , New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12) (tổng số 203)

Các bang nghiêng về đảng Dân chủ (76 phiếu): Colorado (9), Michigan (16), Minnesota (10), Nebraska 2 Congressional District (1), Nevada (6), New Hampshire (4), Pennsylvania (20), Wisconsin (10)