Cuộc cạnh tranh kịch liệt trước thềm Ngôi Sao Xanh 2020 của các nghệ sĩ hài làm Web Drama

Cuộc cạnh tranh kịch liệt trước thềm Ngôi Sao Xanh 2020 của các nghệ sĩ hài làm Web Drama

Là một trong trong những hạng mục giải thưởng nhận được nhiều sự quan tâm của Ngôi Sao Xanh mùa thứ 7, web-drama đang ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình khi cho thấy sự cạnh tranh kịch liệt của nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó phải đặc biệt kể đến những gương mặt hài tiêu biểu của màn ảnh nhỏ…

Ngôi sao xanh lần thứ 7 đã chính thức khởi động. Đây là sự kiện thường niên do kênh truyền hình TodayTV kết hợp cùng Tạp chí Thế giới điện ảnh tổ chức với mục đích tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm, đồng thời sáng lập ra một sự kiện thường niên có uy tín bậc nhất trong số các giải thưởng về điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

Đến với Ngôi Sao Xanh mùa thứ 7, web-drama tiếp tục là một trong những hạng mục thu hút được sự quan tâm của nhiều người, trong đó phải kể đến là giới chuyên môn, nghệ sĩ và người hâm mộ. Nếu như 2018, web-drama lần đầu tiên được đưa vào các hạng mục của Ngôi Sao Xanh thì đến với năm 2020, giải thưởng phim chiếu mạng này đã thực sự tạo nên làn sóng cạnh tranh kịch liệt giữa những nhà làm phim, nghệ sĩ với nhau trong cuộc đua đến với những giải thưởng cao quý, danh giá.

Có thể thấy, ngay từ khi cổng bình chọn dành cho khán giả được mở, các ứng viên đã có màn rượt đuổi đầy gay cấn. Cụ thể, trên chặng đua nước rút đến với những giải thưởng danh giá của Ngôi Sao Xanh mùa thứ 7, để có được số phiếu bình chọn tối đa từ phía khán giả, rất nhiều nghệ sĩ có tên trong đề cử đã hăng say lập chiến lược kêu gọi cho riêng mình. Điều đáng nói ở đây, trong số những bộ phim có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi, không ít người là bạn bè thân thiết của nhau.

Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 có sự góp mặt của nhiều bộ phim và nghệ sĩ tên tuổi

Từng đóng chung nhiều vai diễn với nhau, Huy Khánh, Hà Trí Quang, Khả Như hay Hồ Bích Trâm,… đều là những người bạn diễn khá thân thiết với nhau trên cả phim trường lẫn ngoài đời thực. Thế nhưng khi chính thức được lọt vào danh sách đề cử của Ngôi Sao Xanh lần thứ 7, mỗi nghệ sĩ đều nỗ lực kêu gọi bình chọn để quyết tâm gặt hái được “quả ngọt” trong mùa giải năm nay.

Cụ thể, trên trang facebook của dàn nghệ sĩ Việt, các chiến lược kêu gọi khán giả bình chọn đang được triển khai hết sức rầm rộ. Nam diễn viên Duy Khánh dường như hoạt náo hơn cả khi cổng bình chọn Ngôi Sao Xanh vừa chính thức được mở, anh chàng đã ngay lập tức “giục” fans bình chọn cho mình: “Cả nhà ơi, năm nay Khánh may mắn xuất hiện trong 2 đề cử của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020. Trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, mỗi ngày mọi người dành ít thời gian ra vote cho Duy Khánh ở các hạng mục này nha…”.

Diễn viên Duy Khánh kêu gọi các fan bình chọn cho mình

Về phía nàng “Mèo” - Khả Như, cô cũng bày tỏ niềm hân hoan khi năm nay tiếp tục được góp mặt trong danh sách của Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 với hai giải đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (Điện ảnh) và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” (Web-drama). Khả Như hào hứng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình: “Xin chào cả nhà của Mèo! Thật sự Mèo rất vui khi biết tin Mèo được nằm trong danh sách đề cử giải Ngôi Sao Xanh năm nay! Quý vị khán giả yêu thương thì bình chọn giúp Mèo nha!”…

Khả Như cũng tích cực kêu gọi fan bình chọn

Góp mặt ở hạng mục web-drama “Phim xuất sắc nhất” là những bộ phim đình đám nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng như “Xóm sân si”, “Ông trùm Bùi Viện”, “Xin chào Papa”, “Kẻ săn tin”, “Chuyện xóm tui”, “Thằng Khờ”,… Cùng với đó là những cái tên ăn khách của lĩnh vực hài như “cô giáo khẩu nghiệp” Duy Khánh, “hoa hậu làng hài” Thu Trang, “anh vi cá” Quách Ngọc Tuyên… cũng chính thức “khai chiến” đối đầu với nhau để giành lấy cho mình những số phiếu bình chọn tối đa đến từ người hâm mộ.

Không hề thua kém bậc “hậu bối”, những “cây hài” của làng giải trí Việt cũng khẳng định vị thế của mình với các bộ phim nổi tiếng ở hạng mục đề cử web-drama “Nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất” như NSND Việt Anh trong phim “Chuyện xóm tui”, NSND Thanh Nam phim “Vương miện xương rồng”, NSND Hồng Vân phim “Đại kê chạy đi”,… Với lối diễn xuất hài hước, dí dỏm và đầy duyên dáng, những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều bất ngờ, khó đoán trên chặng đua đến với đỉnh vinh quang Ngôi Sao Xanh 2020.

Có thể nói trước khi trở nên phổ biến với công chúng, thời gian đầu web-drama đơn thuần chỉ là sân chơi trên nền tảng trực tuyến dành cho các bạn trẻ với những nội dung đơn giản, gần gũi như đời sống học đường, những rung động tình cảm tuổi mới lớn … Tuy nhiên, khi nhận thấy xu thế của thời cuộc dần thay đổi, rất nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim đã khai thác triệt để những chủ đề độc đáo, mới lạ như cổ trang, bí ẩn tâm linh, tình yêu gia đình, vấn nạn xã hội,…

Ngôi Sao Xanh 2020 là Giải thưởng uy tín và chất lượng với dàn Hội Đồng Nghệ Thuật được công chúng tín nhiệm

Sản phẩm chất lượng; cốt truyện chặt chẽ, thuyết phục và phù hợp về mặt văn hóa, tâm lý khán giả; sản xuất chỉn chu trong từng chi tiết mang đến những thước phim đẹp và mãn nhãn như phim điện ảnh,... web-drama đã và đang thực sự chinh phục trái tim của công chúng. Với sự cạnh tranh khốc liệt của những đối thủ “nặng ký”, liệu đâu mới là cái tên xứng đáng có đủ sức “công phá” và làm nên chuyện tại Ngôi Sao Xanh 2020?