Cuộc đời khác biệt của 5 đại hoa đán TVB, kín tiếng nhất là Chung Gia Hân

Hồ Hạnh Nhi, Chung Gia Hân, Dương Di, Trần Pháp Lai, Từ Tử San được mệnh danh là đại hoa đán TVB vào những năm 2000.

Hồ Hạnh Nhi sắp tới đây trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Thục nữ cường nhân sau 3 năm vắng bóng để tập trung thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Dù không còn là nghệ sĩ trực thuộc TVB từ năm 2015, người đẹp vẫn được xếp vào hàng ngũ đại hoa đán của nhà đài và chiếm trọn tình cảm yêu mến từ khán giả. Ảnh: Sohu.

Năm 1999, sau khi đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Hồ Hạnh Nhi gia nhập đài TVB. Nữ diễn viên 41 tuổi lưu dấu ấn qua các phim Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Tòa án lương tâm… Ảnh: Instagram.

Ngoài sự nghiệp thành công, Hồ Hạnh Nhi còn có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Philip Lee và hai con trai. Từ khi lập gia đình, cô ít tham gia đóng phim, bù lại bà mẹ 2 con lại đắt show quảng cáo. Vài năm qua, nữ nghệ sĩ chuyển sang thị trường Đại lục làm việc và được khán giả đón nhận. Theo Sina, để vợ thuận tiện hoạt động nghệ thuật ở Hong Kong lẫn Trung Quốc Đại lục, Philip Lee phát triển kinh doanh ở cả hai nơi, chủ động chăm sóc các con khi bà xã bận rộn. Trên trang cá nhân, sao nữ nhiều lần cảm ơn, bày tỏ tình cảm với chồng và hai thiên thần nhỏ đã ở bên cô. Ảnh: Sina.

Chung Gia Hân nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi chia sẻ ảnh diện bikini gợi cảm. Tuổi 36, cô vẫn giữ được ngoại hình mảnh mai sau 2 lần sinh nở. Mới đây, nữ diễn viên trở lại TVB để góp mặt vào dự án Bệnh viện nhi đồng sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh. Thông tin ngôi sao sinh năm 1984 tái xuất showbiz được đông đảo khán giả ủng hộ. Ảnh: On.

Sau khi kết hôn doanh nhân Jeremy Leung vào năm 2016, Chung Gia Hân giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình nhỏ. Cô hạn chế nhắc về cuộc sống riêng trên mặt báo. Ảnh: Ifeng.

Sinh năm 1984, Gia Hân là ngọc nữ được yêu thích tại Hong Kong. Cô bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004. Các bộ phim nổi bật của nữ nghệ sĩ có thể kể đến Gia đình vui vẻ hiện đại, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo... Ảnh: HK01.

Trong "Ngũ đại hoa đán TVB", Dương Di là người đẹp sở hữu thành tích nghệ thuật đồ sộ và nhận nhiều giải thưởng khẳng định khả năng diễn xuất như Thị hậu TVB năm 2012, Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất TVB, Nữ diễn viên Hong Kong được yêu thích nhất tại Đại lục năm 2013... Ảnh: Sinchew.

Năm 2016, đang trên đà phát triển sự nghiệp, cô quyết định lên xe hoa với tài tử La Trọng Khiêm sau hơn 5 năm yêu nhau. Kể từ đó, Dương Di gần như mất hút trong các sự kiện giải trí lẫn phim ảnh. Cuối tháng 4, người đẹp TVB vui mừng đón con đầu lòng Tiểu Trân Châu. Sau khi sinh con, nữ diễn viên được khen nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Trả lời truyền thông, sao nữ Cung tâm kế vẫn bỏ ngỏ việc tái xuất showbiz. Ảnh: Weibo.

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, được mệnh danh là "Hoa hậu TVB" khi sở hữu ngoại hình sang trọng, gợi cảm, trí tuệ. Trước khi gia nhập đài, cô từng giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa kiều Thế giới. Các bộ phim tiêu biểu của nữ diễn viên có thể kể đến Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Thử thách hôn nhân, Gia vị cuộc đời, Đông cung tây lược, Bao la vùng trời 2... Năm 2013, Trần Pháp Lai rời đài. Ảnh: Weibo.

Hiện tại, mỹ nhân 38 tuổi sống hạnh phúc bên ông xã người Pháp Emmanuel Straschnov. Chồng Trần Pháp Lai là CEO và người đồng sáng lập Bubble - công ty phần mềm về ngôn ngữ lập trình trực quan. Trước đó, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Tiết Thế Hằng. Sau khi tái hôn, người đẹp nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm sinh con. Tháng 5 vừa qua, Trần Pháp Lai được công chúng chú ý khi trở thành nữ diễn viên TVB đầu tiên được mời đóng phim của Marvel. Cô sẽ tham gia tác phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings với vai Leiko Wu. Ảnh: Ifeng.

Từ Tử San sinh năm 1979, tại Hong Kong. Tên tuổi của cô được biết đến sau khi giành được vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 2004 và chính thức bước chân vào giới giải trí dưới trướng của TVB. Nữ diễn viên được nhận xét có thiên phú về diễn xuất. Người đẹp ghi dấu ấn qua các phim Đáng mặt nữ nhi, Trăm mưu nghìn kế, Sức mạnh tình thân, Thiếu niên tứ đại danh bổ, Bằng chứng thép 3, Dĩ hòa vi quý… Năm 2015, Từ Tử San rời TVB. Ảnh: HK01.

Cuối năm 2019, Từ Tử San tuyên bố từ bỏ nghiệp diễn, rút khỏi giới giải trí để ra nước ngoài du học. Quyết định bất ngờ của cô khiến công chúng tiếc nuối. Theo HK01, cựu hoa hậu hiện là chủ của một cửa hiệu trang sức trực tuyến với doanh thu lên đến hàng triệu USD mỗi tháng. Nhờ vậy, cô có cuộc sống sung túc mà không cần phải đóng phim hay dự sự kiện trong giới. Ảnh: Apple Daily, Instagram.